Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ- Trung gặp nhau tại Singapore

Hai Bộ trưởng Quốc phòng trao đổi thẳng thắn với nhau, đồng thời cam kết sẽ tìm thời gian tổ chức nhiều cuộc đối thoại nữa.

Hai Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ- Trung gặp nhau hôm 18.10 tại Singapore, theo đề nghị của Bắc Kinh - Ảnh: SCMP

Ông Ngụy Phượng Hòa hôm 18.10 vừa hội đàm với người đồng cấp Mỹ James Mattis bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN. Cuộc gặp kéo dài 90 phút, được thực hiện theo đề nghị từ phía Bắc Kinh.

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề an ninh châu Á - Thái Bình Dương Randall Schriver cho biết Mattis mô tả cuộc gặp diễn ra “rất công bằng và thẳng thắn”. Ông nói rõ quan điểm của Washington đối với hoạt động quân sự hóa phi pháp của Bắc Kinh tại Biển Đông.

“Đây là vấn đề mà chúng tôi sẽ tiếp tục có bất đồng và phải đối thoại”, theo Trợ lý Schriver. Về khả năng Bộ trưởng Ngụy đến Mỹ, ông Schriver khẳng định hai bên nhất trí “tìm thời gian”.

Cuộc gặp tại Singapore diễn ra sau khi Bắc Kinh hủy chương trình đối thoại quân sự song phương được lên kế hoạch từ trước để đáp trả việc Mỹ ban hành lệnh trừng phạt với một đơn vị trực thuộc quân đội Trung Quốc vì mua vũ khí Nga hồi tháng 9.

Cường quốc châu Á trong tháng trước còn cho tàu chiến áp áp sát một khu trục hạm Mỹ đang tuần tra thực hiện quyền tự do hàng hải trên Biển Đông.

Mới đây nhất, lực lượng không quân Thái Bình Dương của Mỹ thông báo điều hai máy bay ném bom B-52 đến vùng biển này thực hiện nhiệm vụ định kì.

Giới phân tích đánh giá đề nghị tổ chức cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng hôm 18.10 là động thái thiện chí nhằm giảm căng thẳng từ cường quốc châu Á.

Theo giáo sư Ngụy Tông Hữu của đại học Phúc Đán (Thượng Hải): “Trung Quốc hủy đối thoại quân sự với mục đích bày tỏ bất bình với trừng phạt Mỹ, nhưng họ không muốn thấy quan hệ song phương bước vào xung đột, cũng như các kênh thông tin liên lạc bị đình chỉ”.

Chuyên gia Trương Bạc Hội từ đại học Lĩnh Nam (Hồng Kông) cho rằng: “Tình hình căng thẳng leo thang gần đây bắt đầu khiến Trung Quốc lo ngại. Thế đối đầu hiện tại có nguy cơ tạo ra một cuộc khủng hoảng thực sự. Do đó, tôi nghĩ Bắc Kinh đã phải suy nghĩ lại về mối quan hệ quân sự song phương sau khi hủy đối thoại quân sự”.

Tuy nhiên, chuyên gia Trương cảnh báo căng thẳng không dễ giảm bớt vì chính quyền Tổng thống Donald Trump không có vẻ sẽ từ bỏ lập trường cứng rắn với Trung Quốc.

“Hai nước đang có va chạm. Họ luôn có va chạm trong lĩnh vực nào đó. Hiện tại tốc độ lẫn cường độ những cuộc xung đột ngày càng tăng”, theo chuyên gia Trương.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/bo-truong-quoc-phong-my-trung-gap-nhau-tai-singapore-99092.html