Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trích dẫn Hai Bà Trưng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng từ 2000 năm trước Việt Nam đã không bao giờ chấp nhận bị kẻ mạnh áp đặt trong các mối quan hệ quốc tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark T. Esper đã có ngày làm việc đầu tiên trong chuyến thăm chính thức Việt Nam kéo dài 3 ngày từ 19-21/11, chỉ sau khi nhậm chức vào cuối tháng 7 vừa qua.

Lễ tiếp đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark T. Esper tại trụ sở Bộ Quốc Phòng VN trong chuyến thăm chính thức Việt Nam sáng ngày 20/11. Ảnh: ĐSQ Mỹ

Lễ tiếp đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark T. Esper tại trụ sở Bộ Quốc Phòng VN trong chuyến thăm chính thức Việt Nam sáng ngày 20/11. Ảnh: ĐSQ Mỹ

Hợp tác quốc phòng tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương

Sáng ngày 20/11, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark T. Esper long trọng tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Ngay sau lễ đón, đoàn đại biểu quân sự cấp cao hai nước đã có buổi hội đàm, chia sẻ các vấn đề cùng quan tâm và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Cả hai bộ trưởng đều đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp với mối quan hệ đối tác toàn diện, đáp ứng được nguyện vọng và lợi ích của nhân dân Việt Nam và Mỹ.

Trao đổi về tương lai, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và người đồng cấp Mỹ thống nhất tiếp tục đẩy mạnh các nội dung hợp tác đã xác định trong bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng ký năm 2011, tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng ký năm 2015 và kế hoạch hợp tác giai đoạn 2018 – 2020, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi phái đoàn cấp cao, tăng cường cơ chế tham vấn, đối thoại, hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh.

Chỉ mới 4 tháng sau khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Esper đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: ĐSQ Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Theo ông Esper, hợp tác quốc phòng là điểm sáng trong quan hệ song phương. Trong đó, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh sẽ tiếp tục là trọng tâm, nền tảng của hợp tác quốc phòng song phương, thông qua việc hai bên tập trung triển khai dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa.

Hai bộ trưởng cũng đồng thuận tiếp tục các hợp tác hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa và hỗ trợ nhân đạo; an ninh hàng hải, quân y, đào tạo tiếng Anh; nghiên cứu nhu cầu hợp tác về công nghiệp quốc phòng và gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Dẫn chứng Hai Bà Trưng minh họa tinh thần tự cường của Việt Nam

Sau khi hội đàm với người đồng cấp Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã có buổi gặp gỡ với hơn 200 giảng viên, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam tại Học viện Ngoại giao.

Bộ trưởng Esper giao lưu tại Học viện Ngoại giao ngày 20/11. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Một lần nữa, tân Bộ trưởng quốc phòng Mỹ tái khẳng định chủ đề trong cuộc gặp của ông với các đối tác Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines trước khi đến Việt Nam rằng “trong suốt nhiều thập kỷ qua, một trật tự dựa trên luật lệ quốc tế đã mang lại an ninh, thịnh vượng cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, và duy trì trật tự này trước những thách thức đang nổi lên là việc cần thiết”. Tuy nhiên, hành vi áp đặt của nước lớn lên nước nhỏ đang đi ngược lại các nguyên tắc và hệ thống mà các nước đã xây dựng và hưởng lợi hơn 70 năm qua.

Một chi tiết thú vị trong bài phát biểu của ông Esper chính là việc ông dẫn chứng câu chuyện Hai Bà Trưng và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tinh thần tự cường bất khuất của dân tộc Việt Nam. Với dẫn chứng này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng từ 2000 năm trước Việt Nam đã không bao giờ chấp nhận bị kẻ mạnh áp đặt trong các mối quan hệ quốc tế.

Nói về các vấn đề quốc tế và khu vực, Bộ trưởng Esper tái khẳng định sự ủng hộ lâu dài của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, nhấn mạnh cam kết của Mỹ nhằm duy trì trật tự dựa trên luật lệ, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực trọng yếu này, trong đó có việc ủng hộ quyền khai thác tài nguyên của các quốc gia trong vùng đặc quyền kinh tế của mình.

Nhắc đến Biển Đông, ông Esper ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho hay ông hoàn toàn tin Việt Nam, với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, sẽ đem đến cơ hội xây dựng sự thống nhất trong khu vực nhằm giải quyết các thách thức chung, đặc biệt là trong vấn đề Biển Đông.

Khánh Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/bo-truong-quoc-phong-my-trich-dan-hai-ba-trung-3391802/