Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thông báo kế hoạch rút quân ở Afghanistan

Bộ trưởng Mark Esper cho biết Mỹ đang hoàn tất kế hoạch giảm số lượng binh sĩ đồn trú tại Afghanistan xuống dưới 5.000 người vào cuối tháng 11/2020.

Trong buổi trả lời phỏng vấn báo giới hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết đang hoàn tất kế hoạch cắt giảm số lượng binh sĩ đồn trú tại Afghanistan xuống dưới 5.000 người vào cuối tháng 11/2020.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: Time

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: Time

Vào tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tiết lộ về kế hoạch rút quân ở Afghanistan xuống còn 8.000 người và sau đó là 4.000 người trong “một thời gian rất ngắn nữa”. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng cho biết Chính phủ Mỹ đang có kế hoạch rút dần số lượng quân đồn trú Mỹ khỏi Afghanistan để tới tháng 5/2021 sẽ rút hết quân khỏi Afghanistan.

Hồi tháng 2 năm nay, Chính phủ Mỹ và lực lượng Taliban đã ký kết một thỏa thuận hòa bình đầu tiên sau hơn 18 năm chiến tranh. Thỏa thuận mới quy định Mỹ sẽ rút dần quân đội nước ngoài khỏi Afghanistan sau 14 tháng và bắt đầu tiến trình đối thoại hòa bình Afghanistan sau khi hoàn tất thỏa thuận về trao đổi tù nhân./.

CTV Khánh Hà/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bo-truong-quoc-phong-my-thong-bao-ke-hoach-rut-quan-o-afghanistan-1080883.vov