Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis lần đầu gặp người đồng cấp Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã gặp người đồng cấp Nga Sergei Shoigu lần đầu tiên bên lề hội nghị tại Singapore ngày 20.10.

Ông Mattis bắt tay ông Shoigu tại sự kiện ở Singapore - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20.10 thông báo Bộ trưởng Sergei Shoigu đã gặp người đồng cấp Mỹ bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) tại Singapore cùng ngày.

Sau khi bắt tay, hai vị quan chức có cuộc trao đổi ngắn về vụ xả súng kinh hoàng tại một trường học ở thành phố Kerch, vùng Crimea hôm 17.10. Nghi phạm Vladislav Roslyakov (18 tuổi) kích hoạt một thiết bị nổ trong trường và sau đó dùng súng săn bắn chết tổng cộng 20 người và 50 người bị thương trước khi tự sát.

Theo đài RT, Bộ trưởng Mattis chia buồn với nước Nga về vụ xả súng và nói hiểu cảm giác mà người Nga đang trải qua vì ở Mỹ cũng xảy ra những thảm kịch tương tự trong những năm gần đây.

Đáp lại, Bộ trưởng Shoigu cảm ơn người đồng cấp và cho rằng hai nước cần nỗ lực hết mình để ngăn ngừa những vụ việc tương tự.

Đây được cho là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Mattis và ông Shoigu. Hai bộ trưởng chưa có cuộc hội đàm chính thức nhưng Lầu Năm Góc trước đó tuyên bố sẵn sàng tổ chức sự kiện này.

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/bo-truong-quoc-phong-my-mattis-lan-dau-gap-nguoi-dong-cap-nga-1015332.html