Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hủy chuyến thăm Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã quyết định hủy chuyến thăm Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước.

Hãng tin CNN dẫn lời một quan chức chính phủ Mỹ ngày 1/10 cho biết, ông Mattis ban đầu có kế hoạch thăm Bắc Kinh để gặp các quan chức cấp cao Trung Quốc nhằm thảo luận về các vấn đề an ninh vào trung tuần tháng 10, tuy nhiên chuyến thăm đã bị hủy vào phút chót và thông tin này được Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức xác nhận.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. Ảnh: Global News.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. Ảnh: Global News.

Phát biểu với báo giới khi lên đường tới thăm Pháp ngày 1/10, Bộ trưởng Jim Mattis cho biết, ông không hề thấy quan hệ hai nước đang trở nên xấu đi. “Có nhiều vấn đề căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, tuy nhiên dựa trên các cuộc thảo luận tại New York tuần trước và những điều mà chúng tôi đề xuất, chúng tôi không nhận thấy mối quan hệ này đang trở nên tồi tệ hơn. Chúng tôi sẽ phải học cách để điều chỉnh quan hệ với Trung Quốc”, ông nói.

Bộ trưởng Mattis cho biết thêm, ông sẽ đối thoại trực tiếp với người đồng cấp Trung Quốc khi “thời điểm thích hợp”.

Quyết định hủy chuyến thăm được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc trên nhiều mặt trận, từ việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường đánh thuế đối với hàng hóa Trung Quốc đến việc áp đặt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào quân đội Trung Quốc. Sau khi Mỹ tung đòn áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD, Bắc Kinh đã hủy kế hoạch đàm phán thương mại với Washington.

Trước đó hôm Chủ nhật (30/9), hãng tin Reuters đưa tin, Trung Quốc đã hủy bỏ một cuộc họp an ninh với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis – cuộc họp vốn được lên lịch trình vào tháng 10 này./.

Hồng Anh/VOV.VN
Theo AP, US News

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/bo-truong-quoc-phong-my-jim-mattis-huy-chuyen-tham-trung-quoc-820992.vov