Bộ trưởng Quốc phòng Lào cảm ơn các cựu chiến sĩ tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Đại tướng Chansamon Chanyalath bày tỏ cảm ơn các cựu chiến sĩ tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, cảm ơn nhân dân Việt Nam anh em đã chấp nhận hy sinh những người con ưu tú cho sự nghiệp cách mạng của Lào...

Trong khuôn khổ chuyến thăm tham dự Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào của Đoàn đại biểu cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, do Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng Ban Liên lạc toàn quốc, nguyên Chính ủy Tư lệnh quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào dẫn đầu, chiều 19/1 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào ở thủ đô Viêng Chăn, Đại tướng Chansamon Chanyalath (Chăn-sạ-mỏn Chăn-nha-lát), Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã tiếp thân mật Đoàn.

Đại tướng Chansamon Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào (giữa) chụp ảnh lưu niệm thân mật cùng đoàn. Ảnh: Xuân Tú – TTXVN

Đại tướng Chansamon Chanyalath bày tỏ rất vui mừng khi được đón Đoàn đúng dịp kỷ niệm sự kiện lịch sử trong đại, 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào không bao giờ quên những công lao to lớn và luôn ghi nhớ sự hy sinh quên mình của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Lào. Đại tướng nhấn mạnh mỗi thắng lợi trong lịch sử của Quân đội Lào đều gắn liền với sự giúp đỡ, với những đóng góp của các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân các dân tộc Lào, Đại tướng Chansamon Chanyalath bày tỏ cảm ơn các cựu chiến sĩ tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, cảm ơn nhân dân Việt Nam anh em đã chấp nhận hy sinh những người con ưu tú cho sự nghiệp cách mạng của Lào; nhấn mạnh sự chiến đấu hy sinh quên mình của các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã góp phần quan trọng đưa cách mạng Lào đi đến thắng lợi cuối cùng. Đại tướng đồng thời bày tỏ mong muốn các cựu chiến sĩ tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ hai nước trong việc gìn giữ và vun đắp truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào.

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương thay mặt Đoàn đã trao tặng Bộ Quốc phòng Lào tấm bản đồ về Chiến dịch Nam Lào, ghi lại những điểm mà Quân đội hai nước Việt Nam-Lào giành được trước chiến thắng năm 1975./.

Xuân Tú – Phạm Kiên – Thu Phương/TTXVN

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/thoi-su/bo-truong-quoc-phong-lao-cam-on-cac-cuu-chien-si-tinh-nguyen-va-chuyen-gia-viet-nam-511493.html