Bộ trưởng Quốc phòng Israel cách ly do tiếp xúc với người mắc COVID-19

Ông Benny Gantz khẳng định mình vẫn cảm thấy khỏe và sẽ cách ly với một ý thức trách nhiệm, đồng thời sẵn sàng làm việc từ xa cho tới khi nhận được kết quả xét nghiệm.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz. (Ảnh: AFP/Getty)

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz. (Ảnh: AFP/Getty)

Ngày 8/7, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho biết ông sẽ tự cách ly do gần đây đã tiếp xúc với một người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ông Gantz, người chia sẻ vị trí Thủ tướng cùng ông Benjamin Netanyahu trong liên minh cầm quyền mới của Israel, khẳng định mình vẫn cảm thấy khỏe và sẽ cách ly với một ý thức trách nhiệm. Ông sẽ làm việc từ xa cho tới khi nhận được kết quả xét nghiệm.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Israel đang đối mặt với một làn sóng nhiễm bệnh mới. Trong ngày 7/7, Bộ Y tế Israel thông báo đã ghi nhận thêm 1.473 ca mắc bệnh COVID-19, mức tăng cao nhất trong một ngày từ trước đến nay. Cho đến nay, nước này đã có hơn 32.200 ca mắc bệnh với gần 350 trường hợp tử vong.

Chính phủ Israel trong tuần này đã phải áp đặt những biện pháp hạn chế mới trong cộng đồng để kiềm chế tốc độ lây nhiễm. Các cuộc tụ tập đông người bị hạn chế, trong khi các hội trường tổ chức tiệc, nhà hàng, quán bar, nhà hát, các trung tâm thể thao và bể bơi đều được yêu cầu đóng cửa./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bo-truong-quoc-phong-israel-cach-ly-do-tiep-xuc-voi-nguoi-mac-covid19/650642.vnp