Bộ trưởng Quốc phòng Hàn - Trung thảo luận vấn đề Triều Tiên

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup đã hội đàm song phương với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại Singapore ngày 10/6 nhân dịp tham dự Đối thoại Shangri-La 2022, trong đó hai bên tập trung thảo luận vấn đề Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup (trái) và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại cuộc gặp ở Singapore, ngày 10/6/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup (trái) và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại cuộc gặp ở Singapore, ngày 10/6/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh Seoul tìm kiếm hợp tác tác an ninh khu vực khi dự đoán khả năng Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân mới.

Phát biểu với báo sau cuộc gặp, ông Lee cho biết hai bên đã có cuộc hội đàm "rất hữu ích", đồng thời khẳng định đây là "một cơ hội tốt để hai bên hiểu nhau".

Lần gần đây nhất Trung Quốc và Hàn Quốc tiến hành hội đàm trực tiếp cấp Bộ trưởng Quốc phòng là vào tháng 11/2019.

Trong một diễn biến liên quan, đài truyền hình Trung Quốc CCTV đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin cùng ngày 10/6 ở Singapore. Tin nêu rõ "đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa các Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Mỹ kể từ khi ông Austin nhậm chức".

Đối thoại Shangri-La diễn ra tại Singapore từ ngày 10 - 12/6.

Bích Liên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/bo-truong-quoc-phong-han-trung-thao-luan-van-de-trieu-tien-20220610163502625.htm