Bộ trưởng Quốc phòng Đức: Nord Stream 2 không thể dừng lại ở giai đoạn này

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ nhật báo Handelsblatt rằng dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2 không thể dừng lại ở giai đoạn này. Ngoài ra, Bộ trưởng Đức cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đường ống này đối với đất nước mình.

Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer, đã phản đối các nỗ lực ngăn chặn việc xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2, theo tờ Handelsblatt của Đức. Theo bà Kramp-Karrenbauer, dự án này rất quan trọng đối với chính sách năng lượng quốc gia và nguồn cung cấp khí đốt của Đức.

"Sẽ không công bằng khi nói rằng Nord Stream 2 vẫn có thể bị dừng lại, nếu căn cứ theo những diễn biến của dự án và thỏa thuận đã được ký kết", Bộ trưởng nói.

Tuy nhiên, bà Kramp-Karrenbauer nhấn mạnh đến sự phức tạp của dự án và nói rằng Nga đã chứng tỏ là một đối tác đáng tin cậy.

Dự án Nord Stream 2 được phát triển bởi công ty Gazprom của Nga hợp tác với các công ty châu Âu Engie, OMV, Shell, Uniper và Wintershall. Dự án nhằm xây dựng đường ống dẫn khí đốt với tổng công suất 55 tỷ mét khối mỗi năm, dẫn khí từ Nga tới Đức thông qua biển Baltic, không trung chuyển qua Ukraine.

Dự án bị chỉ trích bởi Litva, Latvia và Ba Lan vì có động cơ chính trị.

Moscow đã nhiều lần chỉ ra rằng Nord Stream 2 là một dự án kinh tế thuần túy đáp ứng lợi ích của châu Âu.

Mới đây Gazprom cho biết Nord Stream 2 đã hoàn thành được 85% dự án. Theo kế hoạch, đường ống này sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2019.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/bo-truong-quoc-phong-duc-nord-stream-2-khong-the-dung-lai-o-giai-doan-nay-552125.html