Bộ trưởng Quốc phòng Colombia từ chức do áp lực dư luận

Ngày 7/11, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia tuyên bố sẽ từ chức do sức ép từ dư luận liên quan tới cáo buộc che đậy các vụ giết người phi pháp gần đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Guillermo Botero trong tuần qua liên tiếp đứng trước cáo buộc cố ý che đậy cái chết của nhiều trẻ em trong cuộc không kích gần đây của lực lượng quân đội Colombia nhằm vào các thành viên bất đồng chính kiến của Lực lượng cách mạng vũ trang Colombia (FARC). Ông cho rằng chiến dịch không kích của quân đội là hợp pháp và họ không hề hay biết có trẻ em ở đó.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Guillermo Botero. Ảnh: Reuters

Ông Guillermo Botero, 71 tuổi, thường xuyên bị chỉ trích vì thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh quân sự khi đảm nhận chức vụ này tại một đất nước thường xuyên xảy ra xung đột vũ trang và tội phạm ma túy lộng hành. Làn sóng công kích vị Bộ trưởng này lên đến đỉnh điểm sau vụ việc ít nhất 8 trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng trong cuộc không kích gần đây của lực lượng quân đội nhằm vào FARC./.

CTV Mỹ Linh/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bo-truong-quoc-phong-colombia-tu-chuc-do-ap-luc-du-luan-975805.vov