Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ và Trung Quốc đổ lỗi lẫn nhau trong cuộc hội đàm tại Nga

Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa tại Moscow vào tối 4/9, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã yêu cầu khôi phục nguyên trạng tại tất cả các điểm xung đột dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở khu vực Đông Ladakh, đồng thời kêu gọi nhanh chóng rút quân.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ và Trung Quốc hội đàm tại Nga. (Nguồn: AP)

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ và Trung Quốc hội đàm tại Nga. (Nguồn: AP)

Cuộc hội đàm bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) này là cuộc gặp chính trị trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa Ấn Độ và Trung Quốc kể từ khi xung đột biên giới giữa hai nước nổ ra dọc LAC ở Đông Ladakh hồi đầu tháng 5 vừa qua. Cuộc gặp kéo dài hơn hai giờ, trong đó phái đoàn Ấn Độ đã phản đối mạnh mẽ những nỗ lực mới của quân đội Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng ở bờ Nam hồ Pangong nhưng cũng nhấn mạnh việc giải quyết đối đầu thông qua đàm phán.

Trong khi đó theo Tân Hoa xã, ông Ngụy nói rằng trách nhiệm gây ra căng thẳng hiện nay hoàn toàn thuộc về Ấn Độ. Quan hệ giữa hai nước và hai quân đội gần đây đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vấn đề biên giới, và việc các Bộ trưởng Quốc phòng hai bên gặp gỡ trực tiếp, trao đổi thẳng thắn quan điểm về các vấn đề liên quan là hết sức quan trọng. Ông Ngụy cho biết thêm "nguyên nhân và sự thật" của căng thẳng hiện nay ở biên giới Trung Quốc-Ấn Độ là rất rõ ràng, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về phía Ấn Độ. Quân đội Trung Quốc có quyết tâm, năng lực và sự tự tin để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, hai bên cần nghiêm túc thực hiện đồng thuận quan trọng mà Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Narendra Modi đã đạt được và tiếp tục cam kết giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn. Bắc Kinh hy vọng phía Ấn Độ sẽ tuân thủ nghiêm túc hàng loạt thỏa thuận mà hai bên đã đạt được, tăng cường hiệu quả việc kiểm soát binh sĩ tiền tuyến và kiềm chế các hành động khiêu khích qua LAC hiện tại.

Trọng tâm của cuộc hội đàm này là bàn thảo các cách thức giải quyết tình trạng bế tắc kéo dài trên biên giới. Hai bên đã tiến hành nhiều vòng đàm phán thông qua các kênh ngoại giao và quân sự để chấm dứt thế bế tắc từ tháng 5. Tuy nhiên, tiến trình này đã bị giáng một đòn mạnh khi quân đội Trung Quốc thực hiện hành vi được mô tả là "các hoạt động quân sự khiêu khích" ở bờ Nam hồ Pangong trong thời gian từ ngày 29-30/8. Các lực lượng Ấn Độ đã ngăn chặn kịp thời hành động này và nhanh chóng chiếm giữ một số cao điểm và đỉnh đồi chiến lược. Các cuộc đàm phán cấp chỉ huy lữ đoàn địa phương kể từ hôm 31/8 nhằm xoa dịu căng thẳng mới đến nay vẫn chưa có kết quả.

(theo TTXVN, Tân Hoa xã)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-truong-quoc-phong-an-do-va-trung-quoc-do-loi-lan-nhau-trong-cuoc-hoi-dam-tai-nga-123084.html