Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ sang Nga, thúc giục chuyển 'rồng lửa' S-400

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã có chuyến thăm 3 ngày tới Nga hôm nay (22/6) để tham gia cuộc diễu hành Ngày chiến thắng vào ngày 24/6 tới.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400

Theo một nguồn tin giấu tên của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, nước nàyđang xem xét lựa chọn thúc giục Nga vận chuyển hệ thống phòng không S-400. Ngươìta cho rằng Moscow có kế hoạch hoãn việc vận chuyển tới tháng 12/2021 do đại dịchCovid-19 đang diễn ra.

Việc thúc giục vận chuyển các hệ thống trị giá 5,4 tỉ USD maẦ́n Độ đã thanh toán xong năm ngoái dự kiến sẽ được thảo luận trong cuộc họpsong phương giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh với người đồng cấpNga Sergei Shoigu.

Khi tới Moscow để tham dự lễ diễu hành Ngày chiến thắng vào24/6, trên trang Twitter, Bộ trưởng Ấn Độ cho biết chuyến đi là cơ hội để tăngcường mối quan hệ đối tác và quốc phòng giữa Ấn Độ và Nga.

Quyết định cử Bộ trưởng Quốc phòng tới Nga của Ấn Độ lần nàydiễn ra trong bối cảnh Ấn Độ mua 33 chiến cơ, gồm 12 chiếc Su-30MKI và 21 chiếcMiG-29, từ Nga theo một đơn đặt hàng khẩn cấp và trong bối cảnh xảy ra xung độtbiên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Theo Sputnik

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/bo-truong-quoc-phong-an-do-sang-nga-thuc-giuc-chuyen-rong-lua-s-400-20200622162955201.html