Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lên Tây nguyên dự khánh thành trường dân lập

Sáng nay (4-8), Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác đã tới tham dự lễ khánh thành một trường dân lập tại tỉnh Đắk Lắk; buổi chiều ông làm việc với ngành giáo dục của tỉnh.

Đó là Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) do doanh nhân Lê Đình Hiền sáng lập.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao mô hình vừa học, vừa thực hành, giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ của Trường Hoàng Việt và tin tưởng nhà trường sẽ phát triển nhanh theo hướng hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tham quan nhà trường

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tham quan nhà trường

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng chia sẻ cơ sở vật chất của nhà trường có hiện đại đến mấy, quan trọng vẫn là chất lượng dạy và học. "Dạy làm người rất khó khăn, nhưng không phải không làm được" - Bộ trưởng Nhạ nói. Bộ trưởng mong muốn bên cạnh đẩy mạnh, nâng cao đổi mới phương pháp thì yếu tố dạy làm người, đạo đức lối sống được nhà trường chú trọng để có một thế hệ học sinh phát triển toàn diện, tránh trường hợp học lệnh, học để thi lấy bằng cấp.

Đối với các thầy cô giáo, bộ trưởng lưu ý mỗi thầy cô cố gắng là một tấm gương, không chỉ tốt chuyên môn mà hướng dẫn, giáo dục cho các em để trở thành một công dân tốt.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao mô hình học tập của nhà trường

Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt bắt đầu khởi công xây dựng từ tháng 3-2014, tổng kinh phí trên 400 tỉ đồng.

Tin - ảnh: C. Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/bo-truong-phung-xuan-nha-day-lam-nguoi-rat-kho-khan-20180804114851942.htm