Bộ trưởng Pháp gây 'bão mạng'

Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer vấp phải làn sóng chỉ trích sau phát ngôn về lựa chọn trang phục đến trường cho nữ sinh trung học.

Bình luận của ông Jean-Michel Blanquer được đưa ra sau một tuần nữ sinh tại các trường trung học Pháp phản đối việc bị phê bình hoặc không cho vào lớp bởi mặc váy ngắn, áo trễ cổ hoặc áo hở rốn, những trang phục bị coi là "khiêu khích", theo Guardian.

Một số nữ sinh than phiền bị phân biệt đối xử và tiêu chuẩn kép, cho rằng trong khi quần áo của nữ sinh bị kiểm soát, các nam sinh lại được phép mặc những gì họ muốn.

Hôm 21/9, Bộ trưởng Blanquer đã đề nghị các nữ sinh trung học "đến trường với quần áo phù hợp, bởi trường học không giống những địa điểm khác".

 Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer. Ảnh: AFP.

Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer. Ảnh: AFP.

"Các bạn không thể đến trường theo cái cách đến bãi biển hay hộp đêm. Mọi người có thể hiểu học sinh đến trường với trang phục theo phong cách phổ thông", ông Blanquer trả lời hãng phát thanh RTL.

Bình luận của ông Blanquer đã làm dấy lên tranh cãi về ý nghĩa của khái niệm "phong cách phổ thông". Làn sóng chế giễu bộ trưởng Giáo dục cũng xuất hiện trên mạng xã hội.

Nữ ca sĩ Jeanne Cherhal đăng tải trên mạng xã hội bức hình cô này khỏa thân với những bộ phân cơ thể nhạy cảm được che bởi lá cờ tam tài, quốc kỳ của Pháp.

Trong khi đó, thông điệp kêu gọi nữ sinh mặc trang phục táo bạo nhằm phản đối quy tắc về trang phục cũng như bình luận về ngoại hình của họ đang lan rộng trên TikTok ở Pháp.

Marlène Schiappa, quan chức phụ trách vấn đề quốc tịch của chính phủ Pháp, lên tiếng ủng hộ phong trào phản đối của giới nữ sinh.

"Nữ sinh khắp nước Pháp đồng loạt quyết định mặc váy ngắn, áo hở rốn và trang điểm để khẳng định quyền của họ trước những sự đánh giá và hành động phân biệt giới tính. Là một người mẹ, tôi ủng hộ họ", bà Schiappa viết trên Twitter.

Nhóm hoạt động vì quyền phụ nữ Osez le Feminisme cũng ủng hộ sự phản đối của giới nữ sinh, cho rằng các trường học phải "chuyển hướng nhắm tới trừng phạt các nam sinh".

"Chúng ta cần thúc đẩy sáng kiến 'dịch chuyển sự xấu hổ' đi xa hơn nữa, yêu cầu các trường học nâng cao ý thức của học sinh trước nạn quấy rối và tấn công tình dục, để chấm dứt những hành vi không thể dung thứ của các nam sinh", Céline Piques, người phát ngôn của Osez le Feminisme, cho biết.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bo-truong-phap-gay-bao-mang-post1134038.html