Bộ trưởng Phan Văn Giang dự lễ phát động và tham gia trồng cây tại Quân khu 2

Sáng 17-4, tại Phú Thọ, Quân khu 2 tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) dự và tham gia trồng cây cùng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ LLVT Quân khu 2.

Cùng dự lễ phát động có: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP; Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các tổng cục; đại biểu chỉ huy các cơ quan BQP, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

Về phía Bộ tư lệnh (BTL) Quân khu 2 có: Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy BTL quân khu, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc cùng đông đảo cán bộ, nhân viên, chiến sĩ LLVT Quân khu 2.

 Thượng tướng Phan Văn Giang duyệt đội danh dự Quân khu 2.

Thượng tướng Phan Văn Giang duyệt đội danh dự Quân khu 2.

Thay mặt Đảng ủy, BTL Quân khu 2, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu phát động chương trình trồng cây trong LLVT toàn quân khu. Đồng chí nhấn mạnh: Quán triệt thông điệp sâu sắc, giàu tính nhân văn của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng BQP, ngay từ đầu năm 2021, các đơn vị trong LLVT quân khu đã xây dựng kế hoạch và đồng loạt tổ chức “Tết trồng cây” đời đời nhớ ơn Bác Hồ trong khuôn viên doanh trại, trồng rừng trên diện tích đất được giao quản lý.

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 2 đón đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các đại biểu dự lễ phát động trồng cây.

Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân các địa phương làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống cháy rừng, rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, góp phần quan trọng vào việc phủ xanh đất trống, đồi trọc, chủ động phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan đơn vị xanh - sạch - đẹp.

Thiếu tướng Phạm Hồng Chương phát động chương trình trồng cây trong các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT Quân khu 2.

Để chương trình phát động lần này đạt được mục tiêu đề ra, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc quân khu phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 41 của Bộ trưởng BQP và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, BTL Quân khu để nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về lợi ích to lớn và giá trị kinh tế, văn hóa của việc trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, tạo phong trào sâu rộng trong xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Các cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác quy hoạch, lựa chọn giống cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, thị trường; tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng, chăm sóc, chế biến sản phẩm để mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Quang cảnh lễ phát động.

Cùng với đó, phải phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân thực hiện đồng bộ các giải pháp trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; phòng cháy, chữa cháy rừng; quản lý chặt chẽ, chống chặt phá rừng trái phép. Đồng thời, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các hoạt động trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh tại địa phương. Với khí thế và quyết tâm mới, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương tin rằng cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 sẽ tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh, góp phần cùng toàn quân thực hiện thắng lợi mục tiêu tại lễ phát động do BQP tổ chức đề ra.

Thượng tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham gia trồng cây tại khuôn viên Sở chỉ huy Bộ tư lệnh Quân khu 2.

Sau phát động của đồng chí Tư lệnh quân khu, đại diện lãnh đạo Lữ đoàn 297, thay mặt cho các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT Quân khu 2 đã phát biểu cam kết đơn vị sẽ làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền; cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hưởng ứng chương trình phát động sát với chức năng, nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân với quyết tâm cao nhất. Lữ đoàn 297 sẽ xây dựng kế hoạch trồng cây gắn với quy hoạch doanh trại, thao trường, khu tăng gia sản xuất; tích cực áp dụng kỹ thuật vào trồng cây, phấn đấu năm 2021 sẽ trồng 1.800 cây phân tán, trong đó cây lấy gỗ là 1.300 cây, cây ăn quả là 500 cây, bảo đảm phủ kín toàn bộ diện tích của đơn vị.

Thượng tướng Phan Văn Giang và các đại biểu dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bộ tư lệnh Quân khu 2.

Ngay sau lễ phát động, Thượng tướng Phan Văn Giang và các đại biểu đã tham gia trồng cây tại khuôn viên Sở chỉ huy BTL Quân khu 2. Cùng với hoạt động dự lễ phát động trồng cây, đồng chí Bộ trưởng BQP và các đại biểu đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) và dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Sở chỉ huy BTL Quân khu 2; thăm, kiểm tra tiến độ, chất lượng dự án xây dựng nhà Sở chỉ huy BTL Quân khu 2 và tặng quà đơn vị đang thi công tại đây.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN - TRỌNG HẢI - VIỆT CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-truong-phan-van-giang-du-le-phat-dong-va-tham-gia-trong-cay-tai-quan-khu-2-657077