Bộ trưởng Nội vụ sẽ 'kiểm tra lại thông tin' về việc Chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm Hiệu trưởng trường đại học

Trả lời nhanh báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 22/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng, việc Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm Hiệu trưởng trường đại học là chưa có tiền lệ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.

Khi phóng viên đặt vấn đề: “Câu chuyện Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh làm Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, nhiều người băn khoăn là kiêm nhiệm có đúng không?” thì Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, ông chưa nghe được thông tin này.

“Chủ tịch là cán bộ, dân bầu, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ. Còn hiệu trưởng thì là chức danh trong đơn vị sự nghiệp. Cá nhân tôi chưa thấy có quy định về vấn đề này”, Bộ trưởng Tân nói.

Phóng viên hỏi tiếp: “Có nghĩa là lâu nay chưa có tiền lệ?” và Bộ trưởng Tân khẳng định là “chưa có”, nhưng có thể tham gia trong hội đồng trường. Tuy nhiên, trường hợp này là kiêm nhiệm Hiệu trưởng nên Bộ trưởng Tân cho hay, ông sẽ kiểm tra lại thông tin.

Trước đó, ngày 18/5, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định số 1588/QĐ-UBND công nhận ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trường Đại học Hạ Long trực thuộc UBND tỉnh, được thành lập năm 2014 trên cơ sở 2 Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long.

Ông Nguyễn Văn Thắng là Tiến sĩ Kinh tế, là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Song Thu

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-duc/bo-truong-noi-vu-se-kiem-tra-lai-thong-tin-ve-viec-chu-tich-tinh-kiem-nhiem-hieu-truong-truong-dai-hoc-518622.html