Bộ trưởng Nội vụ Pakistan bị ám sát hụt, giáo sư Palestine bị giết tại Malaysia

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Ahsan Iqbal đã bị thương trong một vụ ám sát bất thành xảy ra ngày 6/5 (giờ Islamabad). Trong một diễn biến trước đó, thi thể của giáo sư người Palestine Fadi Mohammad al-Batsh, bị sát hại tại Malaysia cách đây 5 ngày, đã được đưa về Dải Gaza ở Palestine.

Bộ trưởng Nội vụ Ahsan Iqbal bị ám sát hụt

Cảnh sát Pakistan cho biết, ông Iqbal đã bị bắn vào cánh tay trong một vụ tấn công xảy ra ở huyện Narowall, tỉnh Punjab, miền Trung nước này. Hiện ông Iqbal đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, trong khi đối tượng tấn công đã bị bắt giữ. Theo các nhà bình luận quốc tế, scandal này có nguy cơ đẩy căng thẳng chính trị tại Pakistan gia tăng trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 7/2018.

Bộ trưởng Nội vụ Ahsan Iqbal bị thương trong một vụ ám sát hụt (Ảnh: AFP)

Hiện cảnh sát đang thẩm vấn kẻ tấn công Bộ trưởng Iqbal để tìm hiều nguyên nhân ám sát. Không loại trừ phe Taliban ở Pakistan chủ mưu.

Thi thể giáo sư Mohammad bị giết tại Malaysia được đưa về Dải Gaza

Ngày 26/4, thi thể của Giáo sư Palestine Fadi Mohammad al-Batsh, 35 tuổi, người bị sát hại tại Malaysia cách đây 5 ngày, đã được đưa về Dải Gaza sau khi gia đình ông cáo buộc cơ quan tình báo Israel đứng sau vụ việc này bất chấp phía chính phủ Tel Aviv luôn bác bỏ.

Giáo sư al-Batsh, là một chuyên gia chế tạo vũ khí và được coi là thành viên của phong trào Hamas, đã sinh sống và làm việc tại Malaysia 10 năm qua trước khi bị giết chết. Nạn nhân đã bị bắn trong khi đang đi xe máy đến một sự kiện Hồi giáo vào rạng sáng 21/4. Theo cảnh sát Malaysia, một trong số 2 đối tượng tình nghi lái một xe phân khối lớn đã nã 10 phát súng vào ông làm ông chết ngay tại chỗ.

Gia đình ông al-Batsch và phong trào Hamas cáo buộc Cơ quan tình báo Mossad của Israel đứng đằng sau vụ ám sát dã man này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman đã bác bỏ cáo buộc. Hiện cảnh sát Kuala Lumpur đang mở chiến dịch truy lùng những đối tượng tình nghi, đồng thời công bố ảnh chân dung phác thảo 2 nghi phạm có liên quan đến vụ bắn người giữa thanh thiên bạch nhật.

Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho rằng hai đối tượng tình nghi là người châu Âu và có liên hệ với một "cơ quan tình báo nước ngoài". Malaysia thông báo có thể sẽ nhờ tới sự trợ giúp của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) trong khi quyết tâm tìm cho ra thủ phạm.

Thủy Tiên

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/bo-truong-noi-vu-pakistan-bi-am-sat-hut-giao-su-palestine-bi-giet-tai-malaysia-d67159.html