Bộ trưởng Nội vụ Mỹ sẽ từ nhiệm vào cuối năm nay

Tổng thống Donald Trump ngày 15.12 thông báo Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Ryan Zinke sẽ từ nhiệm vào cuối năm nay.

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Ryan Zinke - Ảnh: Reuters

“Ryan Zinke đạt nhiều thành tựu trong thời gian giữ chức, tôi muốn cảm ơn ông vì đã phụng sự đất nước. Chính quyền sẽ công bố tân Bộ trưởng Nội vụ vào tuần tới”, Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Lý do từ nhiệm không được tiết lộ. Ông Zinke hiện đang vướng vào bê bối liên quan đến chuyện sử dụng đội ngũ an ninh, các chuyến bay cá nhân và một thỏa thuận bất động sản.

Điều hành Bộ Nội vụ từ đầu năm 2017, đương kim Bộ trưởng Nội vụ là một trong những quan chức chính quyền Trump hoạt động tích cực nhất. Zinke góp phần thúc đẩy chính sách thăm dò - khai thác nhiên liệu hóa thạch của Tổng thống bất chấp phản đối từ nhiều nhóm bảo vệ môi trường.

Nghị sĩ Chuck Schumer, người lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ, tỏ ý hoan nghênh sự ra đi của Bộ trưởng Zinke: “Chính quyền sẽ bớt tội lỗi hơn khi không có ông ấy”.

Chủ tịch Jamie Williams của tổ chức đấu tranh vì môi trường Wilderness Society lo ngại Thứ trưởng Nội vụ David Bernhardt sẽ trở thành tân Bộ trưởng và tiếp tục thực hiện chính sách thời Zinke.

Bộ trưởng Nội vụ Zinke là quan chức cấp cao trong chính quyền Trump thứ 9 ra đi. Trường hợp gần đây nhất là Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions cùng với Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/bo-truong-noi-vu-my-se-tu-nhiem-vao-cuoi-nam-nay-103300.html