Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ tuyên bố IS không phải là thách thức

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh tuyên bố ông không coi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là một thách thức đối với quốc gia Nam Á này.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh. (Nguồn: The Indian Express)

Theo Tân Hoa xã, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh tuyên bố ông không coi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là một thách thức đối với quốc gia Nam Á này.

Phát biểu trước các sỹ quan cảnh sát cấp cao ở thành phố Hyderabad hôm 27/11, ông Rajnath Singh nói: "Tôi đảm bảo rằng mối đe dọa từ IS sẽ không phải là một vấn đề đối với quốc gia chúng ta vì người dân theo đạo Hồi ở Ấn Độ yêu đất nước này."

Ông nói rằng Ấn Độ không bắt giữ hay quấy rầy ai với cáo buộc bị cực đoan hóa, trừ khi có bằng chứng rõ ràng.

Trước đó hồi đầu tuần này, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Hansraj Ahir cho biết tính tới nay, Cơ quan Điều tra Quốc gia và các cơ quan an ninh chống khủng bố Ấn Độ đã bắt giữ 68 đối tượng ủng hộ IS ở nhiều khu vực trên khắp nước này./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bo-truong-noi-vu-an-do-tuyen-bo-is-khong-phai-la-thach-thuc/418169.vnp