Bộ trưởng Nội vụ Albania từ chức sau hơn 1 năm tại nhiệm

Bộ trưởng Nội vụ Albania Fatmir Xhafaj đã bất ngờ tuyên bố từ chức sau hơn 1 năm đảm nhận cương vị này, trong bối cảnh ông thường bị đảng đối lập cáo buộc cản trở các chính sách chống tội phạm.

Bộ trưởng Nội vụ Albania Fatmir Xhafaj từ chức. (Nguồn: Exit)

Ngày 27/10, Bộ trưởng Nội vụ Albania Fatmir Xhafaj đã bất ngờ tuyên bố từ chức sau hơn 1 năm đảm nhận cương vị này.

Trong thông báo đăng tải trên tài khoản Twitter, Thủ tướng Albania Edi Rama cho hay đã chấp nhận đơn từ chức của ông Xhafaj, đồng thời đánh giá những đóng góp quý giá của quan chức này. Tuyên bố của Thủ tướng Rama cho biết ông cũng đã chỉ định cựu Tướng quân đội Sander Lleshi đảm nhận cương vị Bộ trưởng Nội vụ nước này thay ông Xhafaj. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của ông Xhafaj không nêu rõ lý do cho quyết định trên.

Trước đó, ngày 26/10, ông Lleshi đã được bổ nhiệm vào vị trí Cố vấn an ninh của Thủ tướng Rama.

Phản ước trước quyết định của ông Xhafaj, lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập tại Albania, Lulzim Basha, cho hay việc ông Xhafaj từ chức là bước đi quan trọng mở đường cho việc cải cách chính sách chống tội phạm.

Động thái bất ngờ trên diễn ra chỉ 1 tuần sau khi cảnh sát Albania bắt giữ 27 đối tượng trong một chiến dịch truy quét các băng nhóm tội phạm ma túy và 2 cựu thành viên của đảng Xã hội cầm quyền do cáo buộc nhận hối lộ./

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bo-truong-noi-vu-albania-tu-chuc-sau-hon-1-nam-tai-nhiem/532160.vnp