Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thị sát ở 'tâm bão' Bà Rịa - Vũng Tàu

Bộ trưởng Bộ NN-PT-NT, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đang có mặt tại Bà Rịa - Vũng Tàu để kiểm tra việc phòng chống bão số 9 ở một số điểm xung yếu.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã thị sát một số nơi như: Cảng Cầu Đá, Mũi Nghinh Phong, Bãi Sau, Bãi Trước về công tác phòng tránh bão số 9.

Qua kiểm tra, Bộ trưởng đánh giá cao những nỗ lực của TP.Vũng Tàu trong thực hiện công tác phòng, tránh bão, đặc biệt là chủ động trong công tác kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn, công tác di dân, công tác chằng chống nhà cửa…

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đang kiểm tra ở “tâm bão” tỉnh BR-VT

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đang kiểm tra ở “tâm bão” tỉnh BR-VT

Bão số 9 hiện diễn biến phức tạp với sức gió mạnh và dự báo sẽ đổ bộ vào BR-VT từ trưa nay 25/11, vì vậy Bộ trưởng lưu ý địa phương không được lơ là chủ quan trong công tác phòng chống bão số 9.

Ông Trần Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh BR-VT, cho biết bão bắt đầu vào địa phương từ 7h sáng và đang tiếp tục tiến vào đất liền. Bão chủ yếu đi vào nam Bình Thuận và BR-VT là hướng chính.

Ghi nhận thực tế của PV Kiến Thức tại BR-VT đến trưa 25/11 đang có mưa rất lớn, gió lốc đã quật đổ nhiều cây xanh trên đường phố.

Lúc 11h trưa nay (25/11), tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), BR-VT gió đã mạnh cấp 7, giật cấp 8. Hoàn lưu bão đã gây mưa rất lớn (đến 300mm) cho khu vực Trung Bộ.

Tại TP.HCM đang có mưa rất to. Dự báo mưa từ 100mm đến 200mm

“Lúc 10h sáng cùng ngày, vị trí tâm bão số 9 đã ở ngay vùng bờ biển các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre, gió cấp 8, giật cấp 10. Đến trưa nay bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Thuận đến Bến Tre với cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới”, ông Lê Ngọc Quyền, giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, thông tin.

Theo ông Quyền, tại TP.HCM suốt ngày và đêm nay 25/11, sẽ có mưa rất to (từ 100mm đến 200mm) có khả năng xảy ra lốc xoáy. Nguy cơ rất cao mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập lụt.

Nhóm PVMN

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/bo-truong-nguyen-xuan-cuong-thi-sat-o-tam-bao-ba-ria-vung-tau-1149678.html