Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thăm cánh đồng lúa ST25 tại Sóc Trăng

Bộ trưởng đặc biệt lưu ý về hoạt động sản xuất, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại và đẩy nhanh mở rộng vùng sản xuất giống lúa ST25.

 Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thăm vùng sản xuất lúa giống ST25 sáng 8/1 tại Sóc Trăng. Ảnh: HĐ.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thăm vùng sản xuất lúa giống ST25 sáng 8/1 tại Sóc Trăng. Ảnh: HĐ.

Sáng 8/1, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cùng Thứ trưởng Lê Quốc Doanh và lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã đến thăm Trại Nghiên cứu và sản xuất giống lúa ST của KS Hồ Quang Cua. Tham quan cánh đồng nhân giống gần 10 ha, sản xuất lúa giống đầu dòng với các giống chủ lực ST25, ST24.

KS Hồ Quang Cua trình bày quá trình chọn lọc, lai tạo giống lúa thơm ST ngắn ngày, không cảm quan, có thể gieo trồng quanh năm, có khả năng kháng sâu bệnh và đạt năng suất cao hơn hẳn giống lúa thơm mùa mỗi năm chỉ trồng được một vụ. Đặc biệt, ưu điểm các giống lúa thơm ST, kể từ giống ST20 đến ST24, ST25 đã khẳng định được đỉnh cao về phẩm chất gạo ngon, liên tiếp đạt giải cao nhất trong các cuộc thi gạo ngon trong nước và thế giới.

Theo đó, Bộ trưởng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ NN-PTNT có biện pháp phối hợp, xây dựng đề án phát triển sản xuất, tiến tới xây dựng thương hiệu gạo ngon Việt Nam trên thị trường thế giới. Nước ta đã có trong tay nhiều giống lúa ngon danh tiếng hàng đầu thế giới. Bộ trưởng đặc biệt lưu ý về hoạt động sản xuất, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại và đẩy nhanh mở rộng vùng sản xuất giống lúa ST25.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thăm vùng thu hoạch lúa đông xuân sớm 2020-2021. Ảnh: HĐ.

Cùng ngày, đoàn công tác Bộ NN-PTNT đến thăm đồng lúa đang vào mùa thu hoạch ở xã Long Đức, huyện Long Phú. Nơi đây từng là “đầu sóng, ngọn gió” trong cuộc chiến chống hạn mặn vào mùa khô khốc liệt năm 2015-2016. Tuy nhiên, vụ lúa ĐX 2020-2021 năm nay nhờ chuyển đổi lịch thời vụ, gieo sạ sớm hơn một tháng đến thời điểm này đã thu hoạch an toàn.

Trên cánh đồng 1 ha ST25 của ông Lê Văn Long, xã Long Đức, huyện Long Phú đang thu hoạch, ông Long ước năng suất lúa tươi đạt khoảng 6,8-7 tấn/ha. Cánh đồng lúa ST25 của ông Long là thành viên trong HTX nông nghiệp Hưng Lợi, xã Long Đức trải rộng trên 600 ha. Nhờ thời tiết thuận lợi, lúa ít sâu bệnh, thu hoạch xong bán theo hợp đồng ký kết cho Cty CP gạo Ông Thọ Sài Gòn giá lúa tại ruộng 7.700 đ/kg.

Sóc Trăng đang vào mùa thu hoạch lúa đông xuân sớm vượt qua hạn mặn. Ảnh: HĐ.

Theo Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật Sóc Trăng, vụ lúa ĐX năm nay toàn tỉnh gieo sạ trên 175.000 ha, với 90% sử dụng giống lúa chất lượng cao, trong đó trên 52% trồng các giống lúa thơm đặc sản. Dự kiến từ nay đến trước tết Nguyên đán tỉnh Sóc Trăng thu hoạch 50% diện tích lúa.

Riêng các vườn cây ăn trái, hoa màu chuẩn bị vào mùa thu hoạch bán tết. Nhờ áp dụng các mô hình trữ nước trong mương vườn, tưới tiết kiệm nên nhiều nhà vườn thành công, kỳ vọng trúng giá vào mùa trái cây bán tết sắp đến.

Đoàn công tác của Bộ NN-PTNT cùng lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng viếng tượng đài GS Lương Định Của. Ảnh: HĐ.

Sáng 8/1, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đến viếng tượng đài, tưởng niệm GS Lương Định Của - nhà nông học nổi tiếng, người đi đầu trong lĩnh vực cải tạo giống cây trồng của Việt Nam và là ông tổ của giống lúa "Nông nghiệp 1", giống lúa lai tạo thành công đầu tiên tại Việt Nam.

GS Lương Định Của (1920-1975) là người con ưu tú của quê hương Sóc Trăng, cả đời vì nhân dân, cống hiến cho khoa học, nâng tầm cây lúa Việt Nam. Ghi nhận công lao đóng góp của ông cho nền nông nghiệp nước nhà và thể theo nguyện vọng của đông đảo nhân dân trong tỉnh Sóc Trăng, tượng đài GS Lương Định Của được khởi công xây dựng vào tháng 2/2020 và khánh thành vào tháng 7-2020.

HỮU ĐỨC

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/bo-truong-nguyen-xuan-cuong-tham-canh-dong-lua-st25-tai-soc-trang-d281211.html