Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 tại huyện Cần Giờ

Sáng 24-11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã đi kiểm tra công tác phòng, chống cơn bão số 9 tại địa bàn huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 tại bến đò Đồng Tranh thuộc xã Long Hòa.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã đến kiểm tra tại các bến đò trên địa bàn xã Long Hòa (Cần Giờ), thăm, động viên người dân tại các địa điểm tránh trú bão của người dân trên địa bàn 2 xã Long Hòa và Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.

Theo báo cáo của UBND huyện Cần Giờ, việc sắp xếp tàu thuyền, neo đậu, tránh trú bão đã hoàn tất, các phương tiện đã an toàn. Qua kiểm tra các phương tiện chấp hành đầy đủ quy định về neo đậu, tránh trú bão. Công tác phòng chống lụt bão cũng được tuyên truyền rộng rãi, ngư dân đã về nơi tránh trú an toàn. Chính quyền địa phương và nhân dân đã sẵn sàng các phương án phòng chống bão số 9, trong đó có việc di chuyển người dân các khu vực trọng yếu đến nơi an toàn.

Bộ trường Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác phòng chống bão tại khu vực ven biển xã Long Hòa. Ảnh: Hồ Phúc

Huyện Cần Giờ cũng đã huy động 2.389 người, 34 chiếc xe tải, 44 chiếc xe khách, 27 chiếc ca nô, 21 chiếc võ lãi, 61 chiếc ghe, 100 chiếc xe máy, 3 máy phát điện, 3 chiếc xe cẩu… tham gia ứng phó với bão số 9.

BĐBP TP Hồ Chí Minh cũng đã phối hợp với địa phương chằng chống 413 căn nhà trên địa bàn các xã Long Hòa, Thạnh An, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ; đồng thời kiểm soát, hướng dẫn ngư dân sắp xếp tàu, thuyền vào nơi neo đậu an toàn.

Bộ trường Nguyễn Xuân Cường thăm hỏi các hộ dân tránh trú bão tại Trường Trung học cơ sở Long Hòa. Ảnh: Hồ Phúc

Sau khi kiểm tra thực tế tại các địa điểm, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao công tác chuẩn bị của UBND TP Hồ Chí Minh, các lực lượng vũ trang, chính quyền và người dân huyện Cần Giờ.

Các hộ dân được di dời đến các địa điểm an toàn để tránh bão. Ảnh: Hồ Phúc

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của cơn bão, các đơn vị phải luôn chủ động để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Đồng thời chú trọng công tác di dân, các phương án khắc phục sự cố, tiếp tục tuyên truyền nhân dân về tình hình cơn bão, thực hiện nghiêm lệnh cấm đối với các phương tiện tàu, thuyền, tuyệt đối không được chủ quan trước diễn biến của cơn bão số 9.

Hồ Phúc

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bo-truong-nguyen-xuan-cuong-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-bao-so-9-tai-huyen-can-gio/