Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện giao chỉ tiêu vô địch SEA Games 20 cho ĐT bóng đá nam-nữ quốc gia

Trong buổi gặp mặt chúc Tết, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã giao chỉ tiêu chức vô địch SEA Games 20 với Đội tuyển bóng đá nam và nữ quốc gia.

TTXVN đưa tin, ngày 12/2, tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện gặp mặt, chúc Tết các vận động viên, huấn luyện viên đang tập luyện trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc thể thao Việt Nam nói chung và cá nhân các vận động viên nói riêng tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong năm 2019.

Năm 2019, Bộ trưởng đề nghị thể thao Việt Nam tập trung giành thành tích cao nhất tại SEA Games 30 sẽ diễn ra tại Philippines; đặc biệt tập trung vượt qua các vòng loại để giành nhiều suất tham dự Olympic 2020, giành 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc như năm 2016; thậm chí vượt thành tích với niềm tin chiến thắng như Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã từng đạt được trong vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chụp ảnh lưu niệm với các VĐV, HLV tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chụp ảnh lưu niệm với các VĐV, HLV tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN.

Zing đưa tin, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện giao chỉ tiêu là chức vô địch SEA Games 20 với Đội tuyển bóng đá nam và nữ quốc gia.

“Với bóng đá nữ, chúng ta là nhà đương kim vô địch và phải tiếp tục.

Bóng đá nam của chúng ta chưa bao giờ vô địch SEA Games. Ngay từ bây giờ, phải tập trung làm thế nào để bóng đá nam phải vô địch SEA Games. Tôi chưa bao giờ nói mạnh như thế, nhưng hôm nay phải nói thật mạnh. Bây giờ không còn đường lùi, chúng ta đâu thua kém gì ai và cũng đâu có sợ gì ai, nhất là trong khu vực", Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội khẳng định, ngay sau kỳ nghỉ Tết, các đội tuyển như: Điền kinh, bắn súng, cử tạ, bắn cung… đã hăng hái tập luyện trở lại để đạt thành tích tốt nhất. Riêng các vận động viên trọng điểm đã có các chế độ đặc thù, những bài tập đặc biệt để có thể hoàn thành mục tiêu lọt vào tốp những nước có thành tích tốt nhất tại khu vực Đông Nam Á.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bo-truong-nguyen-ngoc-thien-giao-chi-tieu-vo-dich-sea-games-20-cho-dt-bong-da-nam-nu-quoc-gia-a421825.html