Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 17/11, Bộ Trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã đến dự, chung vui và trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tổ dân phố 16 (thuộc phường An Đông, TP Huế, Thừa Thiên Huế) nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và Ban đại diện làng khảo sát di tích Đình làng cổ An Cựu (TP Huế)

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và Ban đại diện làng khảo sát di tích Đình làng cổ An Cựu (TP Huế)

Cùng tham dự có ông Nguyễn Nam Tiến, Ủy viên Trung ương MTTQVN, Chủ tịch ủy ban MTTQVN tỉnh Thiên Huế; ông Phan Xuân Toàn, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện các ban, ngành, đoàn thể cùng hơn 200 người dân đại diện cho đội ngũ trí thức, công nhân lao động, cộng đồng doanh nghiệp của khu phố cũng đã có mặt tại Đình làng cổ An Cựu, phường An Đông (TP Huế).

Báo cáo với Bộ trưởng Bộ VHTTDL về kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019 của tổ 16 phường An Đông, ông Lê Thanh Toàn, Trưởng ban Công tác Mặt trận phường An Đông thông tin, trong năm 2019, qua việc đăng ký, bình xét gia đình văn hóa đúng quy trình, thời gian, công khai, dân chủ và đảm bảo 03 tiêu chuẩn, hiện tổ dân phố 16 có 148/149 hộ được công nhận là gia đình văn hóa (đạt 99,33% tổng số).

Đặc biệt, tổ dân phố hiện chỉ còn 3 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo, không có nhà tạm bợ, hầu hết gia đình ở khu phố đều có thu nhập ổn định, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao. Người dân trong khu phố luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết trong xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thắp hương tại Đình làng cổ An Cựu

Ngày hội Đại đoàn kết lần này được tổ chức tại đình làng cổ An Cựu có tuổi đời văn hóa gần 700 năm lịch sử được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Tuy nhiên, di tích này cũng là niềm “trăn trở” của nhiều người dân.

“Bà con rất phấn khởi và vui mừng khi được các ban ngành quan tâm và tham dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc của khu phố. Tự hào là ngồi làng có tuổi đời 700 năm lịch sử, có truyền thống văn hóa lâu đời, tuy nhiên đến nay đình làng đã bị cấp trầm trọng, giữ gìn và bảo vệ tôn tạo đình làng cũng là bảo vệ văn hóa ngày xưa, để người đô thị không bị mất đi văn hóa của quê hương nên tôi mong muốn các cơ quan ban ngành quan tâm đến vấn đề bảo tồn và tái tạo đình làng”, ông Trương Sáu, đại diện hội đồng tộc trưởng cho biết.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu tại ngày hội, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã ghi nhận những kết quả đạt được của tổ 16 phường An Đông trong CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, Bộ trưởng cũng biểu dương sự thay da đổi thịt của TP Huế nói chung và của Phường An Đông nói riêng trong phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo tốt các chính sách an sinh xã hội.

Đối với vấn đề đình làng An Cựu xuống cấp, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, sẽ có văn bản cụ thể để làm việc trao đổi với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế về việc trùng tu và tôn tạo đình làng An Cựu. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ VHTTDL cũng mong muốn bà con cùng nhau bảo vệ di tích lịch sử cách mạng này.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL trao quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã trao tặng quà 20 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tổ dân phố 16, phường An Đông; tổ dân phố 5 phường An Cựu và trao tặng quà cho UBND phường An Đông.

Hoài Nhân

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/trong-nuoc/bo-truong-nguyen-ngoc-thien-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-tinh-thua-thien-hue-479934.html