Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dự khán trận chung kết U21 quốc tế

Tối 18/12, tại sân vận động Tự Do (TP. Huế) đã diễn ra trận chung kết giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên giữa U21 Việt Nam và U21 Myanmar. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có mặt dự khán trận đấu này.

Giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên năm 2018 có sự tham gia của 4 đội: Việt Nam, Myanmar, Malaysia và Gim Hae CFC (Hàn Quốc). Sau gần một tuần tranh tài, U21 Việt Nam và U21 Myanmar là hai đội bóng xuất sắc giành quyền vào trận chung kết.

Trước khi trận đấu này bắt đầu, có mặt tại sân vận động Tự Do, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã xuống sân tặng hoa và động viên cầu thủ của hai đội.

Về diễn biến trận đấu, với ba trận toàn thắng ở vòng bảng, U21 Việt Nam bước vào trận chung kết với tâm lý khá thoải mái. Trong khi đó, các cầu thủ U21 Myanmar cũng cho thấy mình là đối thủ xứng tầm với đội chủ nhà trong trận đấu phân định ngôi vô địch.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện xuống sân động viên các cầu thủ.

Sau 90 phút tranh tài, cả hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2 nên phải bước vào lượt đá luân lưu. Kết quả, U21 Việt Nam thắng lợi với tỷ số chung cuộc 5-3 và lên ngôi vô địch.

Ngôi vô địch đã mang về cho tuyển U21 Việt Nam phần thưởng 12.000 USD. U21 Myanmar về nhì với phần thưởng 7000 USD. Vua phá lưới thuộc về tiền đạo U21 Việt Nam Đinh Thanh Bình với 4 bàn thắng.

Các giải thưởng Thủ môn xuất sắc được trao cho Nguyễn Thanh Tuấn (U21 Việt Nam); Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất trao cho Đinh Thanh Bình (U21 Việt Nam); Cầu thù xuất sắc nhất giải Win Naing Tun (U21 Myanmar).

Trận chung kết U21 quốc tế diễn ra với nhiều pha bóng hấp dẫn.

Được biết, theo dự kiến thì HLV Park Hang Seo sẽ dự khán trận đấu nhưng vì phải về Hàn Quốc nên không có mặt. Tuy nhiên, vị HLV này cũng đã chọn 5 cầu thủ từ tuyển chọn U21 Việt Nam cho đội tuyển quốc gia, gồm: Phan Thanh Hậu, Huỳnh Tấn Sinh, Đinh Thanh Bình, Nguyễn Thành Chung, Ngô Tùng Quốc.

Trong trận đấu diễn ra trước đó, U21 Malaysia cũng giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đội Gim Hae CFC (Hàn Quốc) để giành giải ba của giải đấu.

Một số hình ảnh ghi nhận tại trận chung kết U21 quốc tế Báo Thanh Niên năm 2018:

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện động viên các cầu thủ trước trận đấu.

Hàng nghìn khán giả có mặt tại sân vận động Tự Do để cổ vũ cho các cầu thủ.

Trận đấu diễn ra với nhiều pha bóng đôi công hấp dẫn.

U21 Myanmar là đội bóng 2 lần vươn lên dẫn trước trong trận đấu...

Nhưng trong một ngày thi đấu xuất sắc, cầu thủ Trần Đức Nam là người ghi 2 bàn thắng đưa tỷ số trận đấu về vạch xuất phát.

Hòa 2-2, U21 Việt Nam đã đánh bại U21 Myanmar với tỷ số 5-3 trong loạt luân lưu cân não.

Khán giả có mặt tại sân Tự Do ăn mừng trước chiến thắng của đội nhà.

Các cầu thủ U21 Myanmar tiếc nuối sau khi bị đánh bại trong loạt sút luân lưu.

Thắng U21 Myanmar, U21 Việt Nam lên ngôi vô địch giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên năm 2018.

Lê Chung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bo-truong-nguyen-ngoc-thien-du-khan-tran-chung-ket-u21-quoc-te-20181218212339411.htm