Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nghị định mới về lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn

VH- Sáng qua 14.8, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về tiến độ xây dựng Nghị định về Nghệ thuật biểu diễn.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì cuộc họp

Cùng dự có Thứ trưởng Vương Duy Biên. Theo Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nghị định mới sẽ quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động “Kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu” và “Kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu” thay thế quy định cấm trong các Nghị định hiện hành. Tiếp đó là quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang của cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Quản lý hoạt động của thí sinh đại diện Việt Nam ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu; Cắt giảm điều kiện kinh doanh lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn đối với các điều kiện liên quan đến thực thi quyền tác giả, quyền liên quan…

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn đẩy nhanh tiến độ, đồng thời phải đảm bảo đầy đủ quy trình trong việc xây dựng Nghị định. Mục tiêu cao nhất là để đơn giản hóa các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, biểu diễn. Đồng thời, phù hợp với thực trạng, sự phát triển của lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn hiện nay. Về việc cấm bài hát, Bộ trưởng cũng đề nghị chỉ cấm những bài hát không phù hợp với thuần phong mỹ tục, đi ngược lại lợi ích của Nhà nước, nhân dân Việt Nam chứ không nên quy định bài hát của thời điểm nào.

THÀNH AN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B/truoc-mat-can-tap-trung-cho-5592-ho-hien-khong-co-nha-o-2