Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ

Với các nghệ sĩ của nghệ thuật truyền thống, cả đoàn chèo diễn 1 đêm mới được 20 triệu, không bằng ca sĩ ở lĩnh vực khác hát 1 bài.

Trả lời về sự quan tâm của ngành VHTTDL đối với đội ngũ văn nghệ sĩ tại phiên chất vấn của Quốc hội ngày 5/6, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, Đảng, Nhà nước đã hết sức quan tâm đến đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ. Nhà nước đã cấp kinh phí cho Hội Nhà văn, hỗ trợ kinh phí cho các Hội trong sáng tác tác phẩm, nhưng ngân sách khó khăn nên việc hỗ trợ vẫn còn hạn hẹp.

Cần có chính sách quan tâm đến nghệ sĩ, diễn viên nghệ thuật truyền thống hơn nữa

Cần có chính sách quan tâm đến nghệ sĩ, diễn viên nghệ thuật truyền thống hơn nữa

Nêu ví dụ, có ngành Văn hóa nghệ thuật 5 năm không tuyển được thí sinh nào. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, các lĩnh vực nghệ thuật đang rất khó khăn, nhất là lĩnh vực nghệ thuật truyền thống.

Việc xã hội hóa ngành văn hóa, nghệ thuật cũng hết sức khó khăn. "Những lĩnh vực như Tuồng, Chèo, Cải lương... xã hội hóa rất khó. Ví dụ: cả một đoàn chèo đi diễn cả đêm ở 1 địa phương chỉ thu được 20 triệu đồng, chưa bằng một ca sĩ ở lĩnh vực khác hát 1 bài"- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nêu.

Theo ông, cần đưa một số ngành nghệ thuật vào lĩnh vực sự nghiệp công và có sự đầu tư của nhà nước. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng cho biết, vừa qua, chính sách nhà nước đã có những ưu tiên, ưu đãi về học phí... nhưng còn chưa thể ưu đãi được nhiều lĩnh vực hơn./.

Hồng Hà

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bo-truong-nguyen-ngoc-thien-dang-nha-nuoc-rat-quan-tam-den-doi-ngu-tri-thuc-van-nghe-si-20190605172006546.htm