Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng Ngày Nhà giáo VN 20.11

Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi làm việc và dự lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20.11, Lễ trao bằng tiến sĩ, Lễ khai giảng nghiên cứu sinh khóa XXI của Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia VN.

Chúc mừng các nhà giáo, giảng viên, nghiên cứu viên…của Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia VN, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao những đóng góp của Viện đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực của ngành trong nhiều năm qua. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định: “Không chỉ là đơn vị nghiên cứu chiến lược chính sách đầu ngành, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia VN còn là cơ sở đào tạo quan trọng trong công tác nâng cao nguồn nhân lực của ngành. Đối với ngành Văn hóa, người ta phục nhau không chỉ là cái tài, cái danh…mà còn trọng nhau ở tri thức mà bằng cấp, học hàm học vị là cái nhìn đầu tiên để đánh giá tri thức”.

Với hơn 25 năm đào tạo tiến sĩ, Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia VN đã tuyển sinh và đào tạo 21 khóa nghiên cứu sinh, thu hút 326 nghiên cứu sinh, trong đó có 153 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Nhà nước hoặc cấp Viện.

Nhân dịp này, Viện cũng đã tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ cho 9 tân tiến sĩ đã hoàn thành chương trình đào tạo của Viện. Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ, khóa 21 nghiên cứu sinh của Viện chỉ mới tuyển sinh 9 nghiên cứu sinh.

Bộ trưởng trao bằng cho các tân tiến sĩ

Bộ trưởng tham quan Vicas Art Studio

Cũng tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia VN, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã dự lễ cắt băng khai trương Vicas Art Studio và khai mạc triển lãm Tam Tấu. Mang tên Trung tâm hỗ trợ và phát triển nghệ thuật đương đại Việt Nam – Vicas Art Studio được thành lập nhằm tuyển chọn và tổ chức triển lãm cho các nghệ sĩ đương đại VN; tổ chức các workshop nghệ thuật quốc tế và trong nước; kết nối các mạng lưới nghệ sĩ đương đại…

PGS. TS Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia VN cho biết: “Vicas Art Studio ra đời không chỉ tạo không gian sáng tạo nghệ thuật cho các nghệ sĩ mà còn hướng đến cho công chúng thủ đô một địa chỉ mới để thưởng thức nghệ thuật”.

Phúc Nghệ, ảnh: Trần Huấn

Theo Báo Văn hóa

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giao-duc/bo-truong-nguyen-ngoc-thien-chuc-mung-ngay-nha-giao-vn-2011-264210.html