Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Đức nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 04/8/2018, tại Hà Hội, Hội hữu nghị Việt Nam - Đức tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa V với 78 thành viên, ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đức Trung (MPI)

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ vui mừng và vinh dự được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội, đồng thời khẳng định sẽ thực hiện tốt phương hướng hoạt động của Hội đã được Đại hội thông qua, khắc phục những mặt còn tồn tại, phát huy thế mạnh của Hội, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Đức phát triển ngày càng tốt đẹp.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng mong muốn sẽ nhận được sự phối hợp của Ban Chấp hành Hội, các tỉnh, thành Hội, các Chi hội trực thuộc và các hội viên Hội nhằm phát triển hơn nữa tình hữu nghị tryền thống tốt đẹp và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức ngày càng phát triển bền vững.

Ông Đôn Tuấn Phong (phải) và Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Đức tại Việt Nam Wolfgang Maning tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Hội. Ảnh: Đức Trung (MPI)

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội nhiệm kỳ 2012-2018, đồng thời tin tưởng với sự lãnh đạo của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, tân Chủ tịch Hội và sự hợp tác chặt chẽ của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Đức sẽ đạt được những thành tựu mới, góp phần vào việc tăng cường, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Đức.

Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Đức tại Việt Nam Wolfgang Maning chúc mừng Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội, đồng thời đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Đức cũng như mối quan hệ chặt chẽ giữa hai cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Đại sứ quán Đức tại Việt Nam. Ông Wolfgang Maning bày tỏ mong muốn các cơ quan hữu quan của Đức tại Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt chẽ để tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác Việt Nam - Đức. Hiện có rất nhiều các học sinh, sinh viên của Việt Nam đã và đang học tập tại Đức và sẽ rất tốt đẹp nếu Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tiếp cận nguồn lực này nhằm tận dụng được những tiềm năng của thế hệ trẻ để phục vụ cho đất nước cũng như góp phần vào việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, ông Wolfgang Maning nhấn mạnh.

Hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Đức nhằm góp phần làm sâu sắc thêm tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác, phát triển giữa hai nước./.

Đức Trung
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nguồn Bộ KHĐT: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=40499&idcm=389