Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thăm, làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng

Chiều 18-11, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đến thăm và làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng.

Tham gia đoàn công tác có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng tham mưu trưởng; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã nghe báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 cũng như công tác chuẩn bị cho Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 5.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đến thành phố Cao Bằng.

Đại tá Hoàng Văn Hữu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng cho biết, trong năm 2018, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biên giới, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Trong đó, các lực lượng vũ trang trong tỉnh đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình biên giới, nội địa; thực hiện nghiêm quy chế phối hợp các lực lượng theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ ở các cấp, tổ chức tuần tra bảo vệ 3.528 lần/15.200 lượt người; chỉ đạo lực lượng tham gia chữa cháy rừng, phát quang đường biên, bảo vệ trụ sở, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới và an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ngoài ra, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cũng tổ chức và tham gia tập huấn quân sự các cấp chặt chẽ, đúng quy định, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức lễ ra quân huấn luyện và huấn luyện theo kế hoạch.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng.

Đáng chú ý, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các cơ quan liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ 5, đồng thời tham gia tích cực vào các công tác chuẩn bị cho sự kiện này.

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng biên phòng tỉnh, Đại tá Địch Xuân Thùy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết, năm 2018, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, nghị quyết của Tỉnh ủy Cao Bằng, đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp giải quyết, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh. Lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng thường xuyên duy trì quan hệ tốt với lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị; tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp trong việc xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trong khu vực biên giới…

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi làm việc tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu tại các buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương những thành tích mà Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã đạt được trong thời gian qua; nhấn mạnh hai đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Bộ trưởng cũng đánh giá cao sự phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng với các lực lượng liên quan trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng cũng như bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng và Nhà nước.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh Cao Bằng cần tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn quản lý, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết thống nhất, nâng cao sức mạnh tổng hợp, tăng cường gắn bó máu thịt với nhân dân. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho địa phương về công tác quốc phòng trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng biểu dương các lực lượng vũ trang tỉnh Cao Bằng đã phối hợp chặt chẽ, tích cực hoàn thành tốt công tác chuẩn bị cho chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ 5; đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động giao lưu, từ đó triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại biên phòng, thắt chặt quan hệ đoàn kết, hữu nghị với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn./.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-truong-ngo-xuan-lich-tham-lam-viec-tai-bo-chi-huy-quan-su-va-bo-chi-huy-bo-doi-bien-phong-tinh-cao-bang-554826