Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí Quân đội

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019), ngày 18/6, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí Quân đội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng các cơ quan báo chí Quân đội nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng các cơ quan báo chí Quân đội nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cùng dự có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại diện các cơ quan báo chí Quân đội.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực và những thành tích đạt được của các cơ quan báo chí trong Quân đội thời gian qua. Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của báo chí cách mạng, là một trong những cầu nối giữa Đảng và nhân dân, là vũ khí sẳc bén để cổ vũ, động viên nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Là một trong những lực lượng nòng cốt của báo chí cách mạng Việt Nam, thời gian qua, báo chí Quân đội đã luôn bám sát sự lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, thường xuyên là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, quản lý chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo trong công tác, tiếp tục khẳng định được vị thế, uy tín của mình.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, báo chí Quân đội phải nhận thức rõ cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thử thách của đất nước nói chung, quân đội nói riêng, từ đó đề cao trách nhiệm chính trị, xây dựng bản lĩnh vững vàng, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam và báo chí Quân đội, nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí Quân đội nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong mọi hoàn cảnh, báo chí Quân đội phải thể hiện rõ là cơ quan ngôn luận tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, giữ vững định hướng chính trị, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng theo Luật Báo chí; tuyệt đối không để xảy ra sai sót về chính trị trên các ấn phẩm báo chí, không để hiện tượng thương mại hóa xâm nhập vào các cơ quan báo chí Quân đội.

Các cơ quan báo chí Quân đội cần chủ động tiếp cận cách thức truyền thông hiện đại, nỗ lực tìm tòi, đổi mới sáng tạo cả về hình thức và nội dung để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền theo đúng định hướng chính trị, vừa lôi cuốn, hấp dẫn công chúng đọc báo, nghe đài phát thanh, xem truyền hình của quân đội.

Báo chí Quân đội cần tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên có lập trường chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, thích ứng nhanh nhạy với yêu cầu, xu thế phát triển mạnh mẽ của báo chí, truyền thông hiện đại. Đặc biệt, cán bộ, phóng viên báo chí Quân đội phải luôn giữ gìn, phát huy phẩm chất nhà báo chiến sĩ và danh dự người cầm bút, tuyệt đối không lợi dụng báo chí vì động cơ vụ lợi cá nhân.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí Quân đội phải phấn đấu trở thành một bộ phận báo chí chuẩn mực của nền báo chí cách mạng Viêt Nam; thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch báo chí Quân đội theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần xây dựng niềm tin cho bộ đội và nhân dân; làm lan tỏa truyền thống vẻ vang của Quân đôi nhân dân Việt Nam và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong xã hội; làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhận thức sâu sắc và tích cực ủng hộ, tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Báo cáo với Đại tướng Ngô Xuân Lịch về kết quả hoạt động của báo chí Quân đội và công tác quy hoạch, phát triển, quản lý báo chí đến năm 2025, Trung tướng Trần Quang Phương cho biết, trong suốt chặng đường 94 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí Quân đội nói riêng luôn phát huy tốt vai trò là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; là công cụ đắc lực, đóng góp trực tiếp và hiệu quả vào công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng; góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/bo-truong-ngo-xuan-lich-tham-chuc-mung-cac-co-quan-bao-chi-quan-doi-20190618145535487.htm