Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: 'Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội'

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, ở đâu có tổ chức quân sự thì ở đó phải có hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị.

Sáng 2/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận sự nỗ lực của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đặc biệt đã lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Ngô Xuân Lịch tại đại hội. (Ảnh: QĐND)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Ngô Xuân Lịch tại đại hội. (Ảnh: QĐND)

Đồng thời nhấn mạnh, trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ diễn biến nhanh chóng, khó dự báo. Các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, dịch bệnh rất phức tạp, với việc xuất hiện nhiều hình thái chiến tranh mới làm thay đổi môi trường chiến lược.

Để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch yêu cầu: “Phải giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội".

Theo Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, ở đâu có tổ chức quân sự, ở đâu có hoạt động quân sự, thì ở đó phải có hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Cần tham mưu, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân lên một bước mới.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị, dự báo đúng tình hình, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện đột phá về nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, công tác chính trị trong các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng…

Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tập trung lãnh đạo cơ quan tiếp tục thực hiện hiệu quả khâu đột phá về nâng cao chất lượng nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ quốc phòng những chủ trương, giải pháp chiến lược và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác đảng, công tác chính trị.

Báo cáo do Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trình bày nêu rõ những hạn chế và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn./.

Nguyên Nhung/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/bo-truong-ngo-xuan-lich-giu-vung-nguyen-tac-dang-lanh-dao-quan-doi-1066531.vov