Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch gặp song phương với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan và Tổng thư ký Quốc phòng Indonesia

Chiều 19-2, bên lề Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Hẹp), Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có các cuộc gặp song phương với Đại tướng Chaichan Changmongkol, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan và Phó đô đốc Agus Setiadji, Tổng thư ký Quốc phòng Indonesia.

Tại cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn sự ủng hộ của Thái Lan đối với Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, cảm ơn Thái Lan đã tạo điều kiện cho Việt Nam học tập, trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động, hội nghị quốc phòng-quân sự trong năm 2020.

 Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch gặp song phương với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan Chaichan Changmongkol. Ảnh: TRỌNG HẢI

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch gặp song phương với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan Chaichan Changmongkol. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đại tướng Chaichan Changmongkol đánh giá cao công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Việt Nam cũng như thành công của Hội nghị ADMM Hẹp. Về chủ đề các hoạt động, hội nghị quốc phòng-quân sự ASEAN trong năm 2020 là “Hợp tác quốc phòng vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” mà Bộ Quốc phòng Việt Nam đã xác định, Đại tướng Chaichan Changmongkol cho biết Thái Lan coi đây là một định hướng tốt để hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ ADMM và ADMM+ ngày càng phát triển. Đại tướng Chaichan Changmongkol bày tỏ ủng hộ Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, đồng thời cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN về hợp tác quốc phòng trong ứng phó dịch bệnh mà Hội nghị ADMM Hẹp đã thông qua.

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Chaichan Changmongkol nhất trí thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung hợp tác, như: trao đổi đoàn, giao lưu sĩ quan trẻ, đối thoại chính sách quốc phòng, hợp tác an ninh biển…

*Tại cuộc gặp với Tổng thư ký Quốc phòng Indonesia, hai bên đánh giá cao những kết quả đạt được trong hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua, nổi bật là các lĩnh vực: trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, trao đổi thông tin, hợp tác giữa các quân, binh chủng.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch gặp song phương với Tổng thư ký Quốc phòng Indonesia Agus Setiadji. Ảnh: TRỌNG HẢI.

Với mong muốn hợp tác quốc phòng hai nước thời gian tới tiếp tục phát triển toàn diện, thực chất, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Phó đô đốc Agus Setiadji nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp; nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại hiện có; đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa các quân binh chủng; tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, nhất là các hoạt động, hội nghị quốc phòng-quân sựdo Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì trong năm ASEAN 2020. Phó đô đốc Agus Setiadji đánh giá cao đề xuất và sáng kiến của Việt Nam trong việc đưa ra Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN về hợp tác quốc phòng trong phòng chống dịch bệnh, cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung của Tuyên bố này.

HOÀNG VŨ-NGỌC HƯNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/bo-truong-ngo-xuan-lich-gap-song-phuong-voi-thu-truong-bo-quoc-phong-thai-lan-va-tong-thu-ky-quoc-phong-indonesia-610399