Bộ trưởng New Zealand trổ tài làm bánh

Ngày 28-8, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ông Damien O'Connor, Bộ trưởng Nông nghiệp, An ninh sinh học, An toàn thực phẩm và các vấn đề nông thôn kiêm Bộ trưởng thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu New Zealand, đã tham dự chương trình 'Bếp thử nghiệm'.

Ông Damien O’Connor cùng làm bánh với 2 đầu bếp của hãng Fonterra

Đây là chương trình giới thiệu, quảng bá hợp tác thương mại, du lịch và ẩm thực do Đại sứ quán New Zealand và Fonterra, hãng sữa lớn nhất của New Zealand đang hoạt động tại Việt Nam, phối hợp tổ chức. Ông Damien O’Connor đã trực tiếp vào bếp thực hiện món bánh pho-mát kiwi.

New Zealand và Việt Nam thiết lập quan quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2009. Tính đến tháng 3-2018, trao đổi thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa 2 nước đạt 1,824 tỷ NZD (khoảng 1,223 tỷ USD), tăng 37% so với năm 2017. Hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang New Zealand tăng 29% trong năm 2017, trong khi con số này ở chiều ngược lại là 46%...

Trong 3 năm qua (tính đến tháng 7-2018), New Zealand đã đầu tư 29 triệu NZD (khoảng 19,46 triệu USD) vào Việt Nam trong các lĩnh vực như hiện đại hóa các trang trại, chống biến đổi khí hậu và học bổng Chính phủ New Zealand.

Năm 2017, lượng đơn xin visa du học New Zealand từ Việt Nam tăng gần 60%. Hiện khoảng 2.500 sinh viên Việt Nam đang theo học tại New Zealand. Trong khi đó, về du lịch, số lượng du khách Việt Nam đến New Zealand cũng tăng 33,3%.

Văn Đỗ

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/the-gioi/bo-truong-new-zealand-tro-tai-lam-banh-60981.html