Bộ trưởng Năng lượng Bolivia Guzman dương tính với SARS-CoV-2

Thông báo của Bộ Năng lượng cho biết tình trạng sức khỏe của ông Guzman vẫn ổn định và hiện đã được cách ly theo đúng quy định y tế, đồng thời sẽ tiếp tục điều hành công việc từ nơi cách ly.

Bộ trưởng Năng lượng Bolivia Rodrigo Guzman. (Nguồn: opinion.com.bo)

Bộ trưởng Năng lượng Bolivia Rodrigo Guzman. (Nguồn: opinion.com.bo)

Ngày 3/8, Bộ trưởng Năng lượng Bolivia Rodrigo Guzman thông báo đã dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) và trở thành bộ trưởng thứ 10 trong nội các của Tổng thống lâm thời Jeanine Ánẽz mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Thông báo của Bộ Năng lượng cho biết tình trạng sức khỏe của ông Guzman vẫn ổn định và hiện đã được cách ly theo đúng quy định y tế, đồng thời sẽ tiếp tục điều hành công việc từ nơi cách ly.

Trước đó, Tổng thống lâm thời Ánẽz và các bộ trưởng Ngoại giao, Y tế, Khoáng sản, Dầu khí, Phát triển sản xuất, Kinh tế, Giáo dục, Công trình công cộng và Văn phòng Tổng thổng cũng được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Theo thống kê chính thức, đến nay Bolivia đã ghi nhận 80.153 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 3.153 ca tử vong.

Dự báo đỉnh dịch tại Bolivia có thể sẽ tới vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9, thậm chí có thể kéo dài tới đầu tháng 10.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ Bolivia đã quyết định kéo dài biện pháp cách ly linh hoạt cho tới ngày 30/8./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bo-truong-nang-luong-bolivia-guzman-duong-tinh-voi-sarscov2/655422.vnp