Bộ trưởng Mỹ báo động về tham vọng của Trung Quốc

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cảnh báo Trung Quốc đang nỗ lực soán ngôi cường quốc số 1 thế giới của nước này thông qua 'các thủ thuật bất hợp pháp'.

Phát biểu tại Bảo tàng Tổng thống Gerald R. Ford ở Grand Rapids, bang Michigan hôm 16/7, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr quả quyết, Trung Quốc không chỉ thống trị thị trường thế giới về khẩu trang y tế, mà còn tích trữ, kiểm soát hoạt động xuất khẩu của các nguồn cung ứng.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr. Ảnh: NYPost

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr. Ảnh: NYPost

Theo AP, ông Barr cũng cáo buộc các tin tặc Trung Quốc đang tấn công các trường đại học và doanh nghiệp Mỹ nhằm đánh cắp nghiên cứu liên quan đến phát triển vắc-xin. Động thái diễn ra chỉ ra vài giờ sau khi các cơ quan an ninh mạng phương Tây đưa ra cáo buộc tương tự chống Nga.

Ông Barr đặc biệt khuyến cáo các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ không thúc đẩy những chính sách có lợi cho Bắc Kinh. Theo ông, các doanh nghiệp này có thể vi phạm luật liên bang Mỹ về vận động hành lang nước ngoài nếu họ không tiết lộ mối quan hệ với Trung Quốc.

Tương tự, ông Barr lưu ý, các trường đại học Mỹ đang đón chào các sáng kiến do Trung Quốc tài trợ có thể vô tình để mất quyền kiểm soát nghiên cứu học thuật. Người đứng đầu Bộ Tư pháp Mỹ cũng chỉ trích Hollywood đang chịu tác động lớn của đại lục, trong đó các nhà làm phim tự kiểm duyệt tác phẩm của họ cho phù hợp với chiến dịch tuyên truyền của Bắc Kinh và tới 20% doanh thu phòng vé năm 2019 của Mỹ rơi vào túi của các nhà đầu tư Trung Quốc.

Ông Barr là quan chức cấp cao Mỹ mới nhất trong chính quyền Tổng thống Donald Trump công khai lên án Trung Quốc trong vài tuần trở lại đây.

Tuần trước, một bài xã luận đăng tải trên tờ New York Post của cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien và một bài phát biểu của Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) Chris Wray đều tập trung công kích Bắc Kinh, cáo buộc người Trung Quốc đang nỗ lực đánh cắp các nghiên cứu và thành tựu của Mỹ. Ông Wray cho hay, cứ 10 giờ đồng hồ, FBI lại phải mở một cuộc điều tra phản gián liên quan đến Trung Quốc.

Các diễn biến xảy ra khi căng thẳng Mỹ - Trung Quốc leo thang, khiến quan hệ song phương đối mặt với "thách thức lớn chưa từng có" kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây hơn 40 năm. Chúng cũng xảy ra đúng lúc Tổng thống Mỹ Trump đang nỗ lực đẩy lui các chỉ trích nhằm vào chính quyền ông về cách ứng phó với đại dịch cũng như tăng tốc chiến dịch tái tranh cử, khắc họa bản thân như người cứng rắn với Trung Quốc hơn đối thủ Dân chủ Joe Biden.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/bo-truong-my-bao-dong-ve-tham-vong-cua-trung-quoc-658495.html