Bộ trưởng Mattis thăm 'nơi ở' lính Mỹ gần biên giới với Mexico

Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cùng Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen đã đến thăm doanh trại Donna, nơi đồn trú của khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ, ở thành phố Donna, bang Texas, gần biên giới với Mexico.

Theo hãng thông tấn Reuters, ngày 14/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mattis cùng Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen đã đến thăm doanh trại Donna ở Donna, bang Texas. Trước đó, cuối tháng 10/2018, Lầu Năm Góc thông báo hơn 7.000 binh sĩ sẽ được triển khai tới khu vực biên giới với Mexico nhằm ngăn đoàn người di cư Trung Mỹ vào nước Mỹ. (Nguồn ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis nghe báo cáo ngắn gọn về việc triển khai của Quân đội Mỹ tại căn cứ Donna ngày 14/11. Được biết, tính đến ngày 14/11, khoảng 5.900 binh sĩ Mỹ đã được triển khai tới khu vực biên giới Mỹ-Mexico.

Bộ trưởng Mattis và Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Nielsen tham quan xung quanh căn cứ Donna ở Donna, bang Texas, ngày 14/11.

Bộ trưởng Mattis cùng bà Nielsen phát biểu trước các binh sĩ tại căn cứ Donna. Ảnh: Reuters.

Được biết, doanh trại Donna mới được xây dựng để làm nơi đồn trú cho 1.000 binh sĩ Mỹ cùng các trang thiết bị quân sự của họ. Ảnh: ABC News.

Binh sĩ Mỹ nằm nghỉ bên ngoài lán trại tại căn cứ Donna dọc đường biên giới với Mexico ở Donna, bang Texas, ngày 8/11.

Các binh sĩ Mỹ xếp hàng lấy nước tại doanh trại Donna ngày 8/11.

Binh sĩ Mỹ dựng hàng rào dây thép gai quanh doanh trại gần biên giới Mỹ-Mexico ở Donna ngày 4/11.

Một binh sĩ đào rãnh bên ngoài lán trại của mình trong căn cứ Donna ở Texas ngày 8/11.

Binh sĩ Mỹ giăng dây thép gai dọc cây cầu quốc tế Gateway ở Brownsville, bang Texas, ngày 10/11.

Các binh sĩ Mỹ nghỉ ngơi trong căn cứ quân sự Donna ở Texas ngày 8/11.

Một nhân viên thuộc Đơn vị Chiến thuật tuần tra biên giới Mỹ trên xe bọc thép ở Mission, bang Texas, ngày 8/11.

Bức tường biên giới Mỹ-Mexico được dựng lên ở Hildalgo, bang Texas, ngày 8/11.

Một binh sĩ Mỹ chuẩn bị giăng dây thép gai lên bức tường biên giới ở Hildalgo ngày 8/11.

Các nhân viên của lực lượng biên phòng Mỹ cưỡi ngựa tuần tra ở Mission, Texas, ngày 8/11.

Các bức tường biên giới Mỹ-Mexico vẫn tiếp tục được dựng lên nhằm ngăn đoàn người di cư vào Mỹ.

Mời độc giả xem thêm video: "Bé trai khổng lồ" ngó qua biên giới Mỹ-Mexico (Nguồn: VTC1)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/bo-truong-mattis-tham-noi-o-linh-my-gan-bien-gioi-voi-mexico-1144988.html