Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói về vụ Khaisilk

'Chúng ta không chấp nhận được việc dùng hàng ngoại dán mác hàng Việt, làm giảm uy tín thương hiệu Việt Nam như vụ Khaisilk'- Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết.

Tối 30/10, tại lễ ra mắt Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân- Ban IV (thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết như vậy.

Theo đó, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan tới việc doanh nghiệp tư nhân Khaisilk bán hàng Trung Quốc nhưng dán mác Việt Nam, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, đây là thông tin không tốt khi chúng ta đang nỗ lực xây dựng thương hiệu hàng Việt.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

"Chúng ta không chấp nhận được việc dùng hàng ngoại dán mác hàng Việt, làm giảm uy tín thương hiệu Việt Nam như vụ Khaisilk", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói và cho biết thêm, Thủ tướng đang giao Bộ Công Thương kiểm soát chặt chẽ việc buôn hàng giả, gian lận thương mại. Đặc biệt yêu cầu lực lượng quản lý thị trường vào cuộc điều tra, làm rõ.

Về Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay, Thủ tướng rất kỳ vọng vào khối doanh nghiệp tư nhân sẽ đóng góp nhiều hơn vào việc phát triển kinh tế- xã hội.

Theo đó, việc thành lập Hội đồng và Ban IV thuộc cơ quan này được hoạt động trên nguyên tắc tư vấn, giúp Thủ tướng cơ chế chính sách cải cách, nhất là đề xuất cơ chế hợp tác công tư (PPP), những vấn đề Thủ tướng, Chính phủ rất quan tâm.

“Hiện khối này đang vướng nhiều nội dung liên quan tới thủ tục hành chính. Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân sẽ cố gắng tiếp cận doanh nghiệp xem họ cần gì, muốn gì... để đưa ra những đề xuất sát thực tế nhất"- ông Mai Tiến Dũng cho biết.

Ban 4 sẽ nghiên cứu, đề xuất việc cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế quốc gia.

Trước mắt, Ban sẽ nghiên cứu cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính để tháo gỡ các rào cản trong đầu tư dự án công nghệ thông tin bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; cải cách cơ chế về thị thực nhằm thúc đẩy phát triển du lịch; nông nghiệp./.

Tin, ảnh: Song Đào

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/kinh-te/bo-truong-mai-tien-dung-noi-ve-vu-khaisilk-261076.html