Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Làm việc đến ngày cuối cùng, không có tư tưởng cầm chừng, ỉ lại

Nhắc lại lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, Chính phủ nhiệm kỳ này sẽ bàn giao những gì tốt nhất cho Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Chiều 31/3, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, nhiệm kỳ Chính phủ khóa 14 đã kết thúc thành công, “con tàu Việt Nam” đã vượt qua hải trình đầy bão tố.

“Chính phủ nhiệm kỳ khóa 14 đã tập trung quyết liệt, đồng bộ, thực hiện hiệu quả các mục tiêu”, ông Dũng khẳng định.

Bộ trưởng cho biết, dù ở vị trí cương vị nào, các thành viên Chính phủ vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, đoàn kết, đóng góp, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam phát triển giàu mạnh, hùng cường; mong muốn Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ phát huy những thành tựu trong nhiệm kỳ 14, làm sao gặt hái được nhiều thành quả, thành công hơn nữa.

"Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần truyền lửa từ Chính phủ cũ cho Chính phủ mới", ông Dũng nói, đồng thời cảm ơn sự hợp tác của các cơ quan báo chí trong thời gian qua.

Liên quan đến bộ máy nhân sự, người phát ngôn Chính phủ thông tin, chỉ ít ngày nữa, bộ máy Chính phủ sẽ được kiện toàn. Nhiều người sẽ nhận nhiệm vụ mới, nhiều người được Đảng, Nhà nước cho nghỉ theo chính sách, chế độ.

Ông Dũng một lần nữa khẳng định, đến thời điểm hiện nay, Chính phủ của Quốc hội khóa 14 đã thực hiện tốt với tinh thần làm việc đến ngày cuối cùng, không có tư tưởng cầm chừng, ỉ lại. Chính phủ nhiệm kỳ này sẽ bàn giao những gì tốt nhất cho Chính phủ nhiệm kỳ mới, để triển khai nhiệm vụ hiệu quả, đảm bảo tính liên tục, kế thừa.

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14 đang dành nhiều thời gian kiện toàn sớm công tác nhân sự trong bộ máy Nhà nước. Tại buổi họp báo trước đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin, đây là lần đầu tiên, một đương kim Thủ tướng sẽ được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

Sau Đại hội Đảng XIII, khối Chính phủ, có 17 thành viên đương nhiệm tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Trong đó, người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tái đắc cử và hai người lần đầu được bầu vào Bộ Chính trị, là Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh (đã được phân công Trưởng Ban Kinh tế Trung ương). Cũng sau Đại hội Đảng XIII, có 9 thành viên Chính phủ không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Đáng chú ý, sau hội nghị hiệp thương lần hai, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được giới thiệu ứng cử khối Chính phủ. Bên cạnh đó, trong tổng số 15 ứng viên được giới thiệu khối Chính phủ còn có ông Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; ông Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL; ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao; bà Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ…

Cùng với đó, ông Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng được giới thiệu ứng cử khối Chính phủ.

Luân Dũng - Văn Kiên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bo-truong-mai-tien-dung-lam-viec-den-ngay-cuoi-cung-khong-co-tu-tuong-cam-chung-i-lai-post1324668.tpo