Bộ trưởng Lê Thành Long tiếp xã giao đại diện Hội đồng Công chứng tối cao Pháp

Sáng 14/01, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long đã tiếp xã giao ngài Jean Deleage, phụ trách hợp tác Hội đồng Công chứng tối cao Pháp với Việt Nam nhân dịp ngài sang Việt Nam tham dự Đại hội đại biểu Công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất thành lập Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam.

Tham dự buổi tiếp có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, ông Jean Paul De Corp, Chủ tịch danh dự Liên minh Công chứng quốc tế.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Thành Long đã gửi lời cảm ơn tới Hội đồng Công chứng tối cao Pháp và Liên minh Công chứng quốc tế đã hỗ trợ cho sự phát triển của nghề công chứng của Việt Nam trong suốt thời gian qua. Khẳng định sự quan tâm của Bộ Tư pháp Việt Nam đối với nghề công chứng, Bộ trưởng cho biết Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam ra đời là một bước tiến mạnh mẽ của nghề công chứng nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn thách thức phải vượt qua. Bộ trưởng mong muốn các đối tác quốc tế tiếp tục hỗ trợ để Hiệp hội hoạt động đúng với nguyên lý của một tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đảm bảo phát triển an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu của người dân và xã hội.

Ngài Jean Deleage trân trọng cảm ơn Bộ trưởng đã dành thời gian đón tiếp và bày tỏ vui mừng vì sự ra đời của Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam – một sự cụ thể hóa nỗ lực của đội ngũ công chứng Việt Nam cũng như sự hỗ trợ của Hội đồng Công chứng tối cao Pháp. Khẳng định tính an toàn pháp lý của các giao dịch là vô cùng quan trọng, góp phần giảm thiểu các tranh chấp, giảm gánh nặng cho các các cơ quan công quyền, ngài Jean Deleage lưu ý cần phải đảm bảo để công chứng viên thực hiện đúng các quy định pháp luật và giữ vững kỷ luật nghề thông qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và sử dụng công nghệ trong hoạt động công chứng.

Hoàng Thư

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tu-phap/bo-truong-le-thanh-long-tiep-xa-giao-dai-dien-hoi-dong-cong-chung-toi-cao-phap-434558.html