Bộ trưởng Lê Thành Long, thăm và tặng quà cho người dân vùng lũ Thanh Hóa

Chia sẻ với những mất mát mà người dân vùng lũ bản Sa Ná (Na Mèo, Quan Sơn, Thanh Hóa) phải gánh chịu, Bộ trưởng Lê Thành Long cùng đoàn cán bộ Bộ Tư pháp đã có chuyến thăm hỏi động viên bà con nơi đây.

Ngày 17/08 Bộ trưởng Lê Thành Long dẫn đầu đoàn cán bộ Bộ Tư pháp đã đến bản Sa Ná (Na Mèo, Quan Sơn, Thanh Hóa) để động viên thăm hỏi và tặng quà cho những gia đình bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ kinh hoàng vừa qua. Làm việc với chính quyền huyện Quan Sơn, Bộ trưởng chia sẻ sâu sắc với những mất mát, thiệt hại mà người dân địa phương phải gánh chịu.Thay mặt đoàn cán bộ Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long đã trao tặng số tiền 400 triệu đồng cho chính quyền địa phương. Đây là tấm lòng của cán bộ, công chức Bộ Tư pháp nhằm chia sẻ với người dân vùng lũ.

Bộ trưởng cũng mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Đồng hành cùng đoàn cán bộ Bộ Tư pháp, Cục THADS tỉnh Thanh Hóa cũng trao tặng cho người dân thông qua chính quyền huyện Quan Sơn số tiền 50 triệu đồng, trước đó Đoàn thanh niên Sở Tư pháp Thanh Hóa cũng trao tặng 20 triệu đồng ủng hộ người dân vùng lũ.

Bộ trưởng Lê Thành Long trao tặng số tiền 400 triệu đồng cho chính quyền huyện Quan Sơn, Thanh Hóa

Bộ trưởng Lê Thành Long trao tặng số tiền 400 triệu đồng cho chính quyền huyện Quan Sơn, Thanh Hóa

Trực tiếp có mặt tại “rốn lũ” bản Sa Ná, Bộ trưởng và đoàn công tác đã trực tiếp chia sẻ, ân cần thăm hỏi, động viên những người dân nơi đây. Tại đây Đoàn công tác đã trao tặng trực tiếp cho 14 gia đình có người thân bị thiệt mạng trong đợt mưa lũ vừa qua cả tiền và quà hơn 100 triệu đồng.

Cảm động trước nghĩa cử của Bộ trưởng và đoàn công tác, ông Nguyễn Ngọc Tiến Bí thư Huyện ủy Quan Sơn thay mặt chính quyền và người dân nơi đây trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lê Thành Long và Đoàn công tác đã đến tận nơi thăm hỏi, động viên, tặng quà người dân vùng lũ. Bí thư Huyện ủy cũng cam kết cấp ủy, chính quyền và các ban ngành ở địa phương sẽ nỗ lực đến mức tối đa nhằm nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân.

Qua thống kê, đợt mưa lũ từ ngày từ ngày 1 đến ngày 4/8 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, 2 huyện Quan Sơn và Mường Lát bị thiệt hại nặng nhất về người và tài sản. Lũ lụt đã làm 16 người chết và mất tích, 5 người bị thương; hơn 1.698 ngôi nhà bị ngập, lũ cuốn trôi, thiệt hại; có 1 trường học bị sập hoàn toàn, 35 điểm trường bị hư hỏng, 25 phòng học, phòng chức năng công vụ bị thiệt hại và 10 nhà văn hóa bị sập, hư hỏng.

Bên cạnh đó, hơn 2.953ha lúa, cây trồng hàng năm, cây lâm nghiệp, cây ăn quả, hoa màu bị thiệt hại hoàn toàn, bị ngập trong nước lũ và thiệt hại một phần; hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch, một số công trình thủy lợi, thông tin viễn thông, điện lực bị hư hỏng nặng nề. Tổng thiệt hại do đợt mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh ước tính 734 tỷ đồng.

Chiều cùng ngày Bộ trưởng Lê Thành Long tham dự lễ đón danh hiệu huyện nông thôn mới của huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.Huyện Quảng Xương trở thành huyện thứ 2 của tỉnh Thanh Hóa hoàn thành 9 tiêu chí huyện NTM. Đến nay, huyện Quảng Xương đã có 29/29 xã đạt chuẩn NTM, toàn huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí cấp huyện, diện mạo huyện Quảng Xương được thay đổi toàn diện, mạnh mẽ, không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Nhiều công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, trường học… được xây mới, sửa chữa, nâng cấp đã đưa vào sử dụng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hiện đạt 14,3%, tăng 2,5% so với năm 2010. Kinh tế phát triển theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 3,5 lần so với thời điểm triển khai xây dựng NTM. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,8% năm 2010 xuống còn 3,25% năm 2018…

Một số hình ảnh trong chuyến thăm, tặng quà người dân vùng lũ Na Mèo của Bộ trưởng Lê Thành Long và Đoàn công tác:

Đức Thọ

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tu-phap/bo-truong-le-thanh-long-tham-va-tang-qua-cho-nguoi-dan-vung-lu-thanh-hoa-466846.html