Bộ trưởng Lào nói đập bị vỡ do 'xây dựng không đạt chuẩn'

Những công ty tham gia xây dựng đập 'sẽ không có cơ sở để phủi sạch trách nhiệm của mình đối với vụ này'.

Một bé gái lấy nệm làm bè sau vụ vỡ đập Xe Pian-Xe Nam Noy - Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng Lào Khammany Inthirath cho biết nguyên nhân vụ vỡ đập Xe Pian-Xe Nam Noy hôm 23.7 là do “xây dựng không đạt chuẩn”.

[VIDEO] Việt kiều ở Lào "chỉ còn quần đùi" sau thảm họa vỡ đập

Theo hãng thông tấn Lào, ông Inthirath hôm 26.7 nói với giới phóng viên rằng đập Xe Pian-Xe Nam Noy “không vận hành tốt” sau khi mưa to kéo dài ở miền nam Lào khiến mực nước dâng cao rất nhanh.

Cũng theo Bộ trưởng Inthirath, chính phủ Lào đã thành lập lực lượng đặc biệt với nhiều công ty liên quan đến việc xây đập, để “tìm ra nguyên nhân sự cố”. Ông còn nhấn mạnh những công ty tham gia xây dựng đập “sẽ không có cơ sở để phủi sạch trách nhiệm của mình đối với vụ này”.

Trong khi đó, theo thông cáo gửi cho CNN, Công ty xây dựng và kỹ thuật SK của Hàn Quốc, một phần của liên doanh xây đập Xe Pian-Xe Nam Noy, nhấn mạnh còn quá sớm để có thể khẳng định nguyên nhân gây ra vụ vỡ đập. Công ty SK nói rõ: “Chúng tôi đang tập trung nỗ lực cứu hộ. Nguyên nhân sự cố sẽ được điều tra và công bố”.

Tính đến trưa 26.7, số người chết do vụ vỡ đập là 26 người và còn ít nhất 131 người mất tích. Trong số những người sống sót có 6.000 người mất nhà cửa.

[VIDEO] Vỡ đập nước ở Lào: Xúc động giải cứu em bé khỏi cơn lũ

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/bo-truong-lao-noi-dap-bi-vo-do-xay-dung-khong-dat-chuan-987727.html