Bộ trưởng không được đi xe quá 1,1 tỷ đồng

Theo dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô các chức danh như Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ… được mua ô tô với giá mua tối đa 1,1 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Đề xuất cách giải bài toán lương hưu thấp

Hai câu chuyện ở hai thái cực của những người "nhận" thành quả sau hàng chục năm đóng bảo hiểm đang là đề tài nóng trên báo chí gần đây.

Chuyện thứ nhất, chị Trương Thị Lan, 55 tuổi, giáo viên mầm non tại Hà Tĩnh đã bật khóc khi cầm trên tay tờ quyết định lương hưu. 35 năm đi dạy, trong đó có 22 năm 8 tháng đóng bảo hiểm, mức lương hưu của chị Lan là 1,3 triệu đồng/tháng. Mức lương hưu này được bà Nguyễn Thị Hồng Lam, Trưởng phòng chế độ, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Hà Tĩnh khẳng định là đúng quy định chung. (Xem thêm)

Bộ trưởng đi xe tối đa 1,1 tỷ đồng

Bộ Tài chính mới công bố Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô với đối tượng áp dụng là cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo đó, cho biết, các chức danh được sử dụng thường xuyên trong thời gian công tác một xe ô tô với giá mua tối đa 1,1 tỷ đồng gồm... (Xem thêm)

Năm 2018: Ngân sách bội chi 204 nghìn tỷ, tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng

Sáng 13/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 với 425/437 (chiếm 86,56%) tổng số đại biểu tán thành.

Theo Nghị quyết, tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2018 là 1.319.200 tỷ đồng, tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.523.200 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 204.000 tỷ đồng (tương đương 3,7% tổng GDP). (Xem thêm)

Quan hệ kinh tế Việt - Trung qua các con số

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng 12/11 đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam kéo dài đến ngày 13/11.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam ngay sau Đại hội lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhằm phát huy xu thế tích cực, tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Chuyến thăm thúc đẩy trao đổi chiến lược, gia tăng tin cậy chính trị giữa hai bên, nâng cao hiệu quả hợp tác trên hai nước trên nhiều lĩnh vực. (Xem thêm)

Toàn văn tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

BizLIVE trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc:

1. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình tiến hành thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 25 từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 11 năm 2017. (Xem thêm)

Phân chia 40 tấn hàng Nga cứu trợ Việt Nam sau bão Damrey

Chiều 13/11, ông Nguyễn Duy Bắc - Phó chủ tịch UBND Khánh Hòa cho biết, sau nhiều hôm lưu lại kho chứa tại sân bay Cam Ranh, 40 tấn hàng do Nga viện trợ các địa phương thiệt hại do bão Damrey gây ra đã được phân bổ cho các địa phương, sáng nay.

Hàng cứu trợ (chủ yếu lều bạt, đường, sữa, thịt...) được phân chia cho Khánh Hòa và Phú Yên. "Khánh Hòa nhận được 70% trong số hàng được viện trợ vì thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. 30% còn lại được phân chia cho Phú Yên", Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cho biết. (Xem thêm)

NGUYỄN NGA

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/bo-truong-khong-duoc-di-xe-qua-11-ty-dong-3406512.html