Bộ trưởng Israel: Iran cố tình tấn công tàu Israel

Tuyên bố được Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Benny Gantz đưa ra khi nói về thông tin tàu hàng nước này bị tấn công bởi tên lửa Iran trên Biển Ả-Rập.

Tờ Times of Israel, Jpost cùng loạt phương tiện truyền thông Israel cho biết, một chiếc tàu chở hàng của Israel đã bị trúng tên lửa của Iran trên biển Ả rập. Vụ tấn công diễn ra vào sáng 25/3.

Tại thời điểm bị tấn công, con tàu mang cờ Liberia thuộc sở hữu của XT Management, có trụ sở tại thành phố cảng Haifa của Israel đang trên đường từ Tanzania đến Ấn Độ.

Vị trí tàu XT Management bị tấn công.

Vị trí tàu XT Management bị tấn công.

Truyền thông Israel cho rằng các phần tử Iran cố tình nhắm bắn con tàu bằng tên lửa. Công ty an ninh hàng hải Dryad Global cho biết, con tàu bị tấn công là tàu container.

Nguồn tin cho biết, sau khi bị tấn công, con tàu đã trôi dạt trong khoảng ba giờ, trước khi tiếp tục hành trình với tốc độ ban đầu. May mắn không ai bị thương và con tàu chỉ bị hư hỏng nhẹ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Benny Gantz tuyên bố: "Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra một số thông tin liên quan nhưng có thể khẳng định rằng, Iran đã cố tình tấn công phá hoại chiếc tàu".

Hiện Iran vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về cáo buộc từ phía Israel. Sự cố với tàu của Management xảy ra chỉ một tháng sau khi hai vụ tấn công không rõ nguồn gốc nhằm vào một tàu hàng khác của Israel, là tàu MV Helios Ray vào ngày 26/2, khi nó đi qua Vịnh Oman.

Vụ tấn công khiến con tàu này bị hư hỏng nặng với nhiều về thủng trên thân tàu, may mắn thủ thủ đoàn MV Helios Ray không ai bị thương trong vụ việc này. Tàu MV Helios Ray sau đó đã cập một cảng gần đó để tiến hành sửa chữa. Các quan chức Israel sau đó đã cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công trên.

Giới quan sát cho rằng, cuộc tấn công mới ở Biển Ả Rập có thể sẽ dẫn đến căng thẳng hơn nữa giữa Israel và Iran, cả hai bên dường như đang tiến hành một cuộc "chiến" âm thầm trên biển nhắm vào các tàu dân sự của nhau.

Báo cáo gần đây của Wall Street Journal tiết lộ rằng Israel đã thực hiện hàng chục tấn công nhằm vào các tàu hàng của Iran ở ngoài khơi Syria trong hai năm qua. Hầu hết trong số đó đều là các tàu chở dầu.

Về phía ngược lại, những tàu dân sự của Israel cũng là mục tiêu bị Iran tấn công trong thời gian qua. Tuy nhiên không bên nào thừa nhận mình là thủ phạm.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/bo-truong-israel-iran-co-tinh-tan-cong-tau-israel-3429648/