Bộ trưởng Hàn Quốc xin lỗi vì xem nhẹ việc trẻ bị xâm hại tình dục

Bộ trưởng Phúc lợi Hàn Quốc phải xin lỗi sau khi cho rằng việc trẻ mầm non xâm hại tình dục bạn học là 'hành vi tự nhiên qua các giai đoạn phát triển'.

Theo Korea Herald, phát biểu này được ông Park Neung-hoo - Bộ trưởng Phúc lợi Hàn Quốc - đưa ra hôm 2/12, khi nói đến vụ trẻ mầm non ở thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, xâm hại bạn học.

Bộ trưởng Park cho rằng "từ quan điểm của người lớn, vụ này không được coi là bạo hành tình dục". Phát ngôn của ông tại cuộc họp của Ủy ban Phúc lợi và Y tế thuộc Quốc hội Hàn Quốc nhanh chóng gây tranh cãi.

Thay mặt Bộ trưởng Park Neung-hoo, Bộ Phúc lợi ra thông cáo xin lỗi vì phát ngôn của ông hôm 2/12. Ảnh: Yonhap.

Thay mặt Bộ trưởng Park Neung-hoo, Bộ Phúc lợi ra thông cáo xin lỗi vì phát ngôn của ông hôm 2/12. Ảnh: Yonhap.

Tối cùng ngày, Bộ Phúc lợi ra thông cáo thừa nhận bộ trưởng "đã không xem xét đến cảm giác của nạn nhân và bố mẹ em", đồng thời thay mặt ông gửi lời xin lỗi.

Thông cáo nói thêm bộ sẽ làm việc với chính quyền và cảnh sát thành phố Seongnam cùng các cơ quan bảo vệ trẻ em để đưa ra biện pháp xử lý vụ việc.

Tuy nhiên, lời xin lỗi này không thể xoa dịu cơn phẫn nộ từ dư luận. Nhiều người chỉ trích gay gắt, yêu cầu ông Park Neung-hoo rời ghế bộ trưởng.

Bản kiến nghị bộ trưởng từ chức được đăng trên website của Nhà Xanh. Sáng 3/12, hàng loạt bài đăng với yêu cầu tương tự xuất hiện trên Twitter.

Tháng trước, phụ huynh của bé gái 5 tuổi ở Seongnam trình đơn khiếu nại lên trung tâm bảo vệ nạn nhân bạo hành tình dục. Họ tố rằng con gái mình bị nam sinh cùng tuổi xâm hại ở trường.

Ngày 2/12, bố em viết trên trang kiến nghị của website Văn phòng Tổng thống rằng con gái ông "bị cởi đồ trước mặt bạn học và xâm hại tình dục".

Ông phát hiện vụ việc sau khi nhìn thấy băng ghi hình hôm 15/10. Trong đó, bé gái 5 tuổi vừa kéo quần vừa đi ra từ đằng sau bàn với 4 nam sinh. Kết quả khám nghiệm y tế hôm 6/11 xác định em bị xâm hại tình dục.

Bố nạn nhân yêu cầu có biện pháp bảo vệ trẻ em và trẻ vị thành niên trước nguy cơ bị tấn công tình dục bởi trẻ vị thành niên khác. Luật hiện tại ở nước này không trừng phạt thủ phạm là trẻ em.

Trước cơn phẫn nộ dấy lên từ phát ngôn của Bộ trưởng Park Neung-hoo, ngày 3/12, cơ quan cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nambu cho biết họ đã tiến hành điều tra vụ việc nhằm "xác định tình hình thực tế".

Bách Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bo-truong-han-quoc-xin-loi-vi-xem-nhe-viec-tre-bi-xam-hai-tinh-duc-post1021214.html