Bộ trưởng GTVT: Đóng cửa trạm thu phí BOT nếu để đường hư hỏng

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định hôm nay, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết sẽ kiên quyết đóng cửa trạm thu phí BOT nếu để đường hư hỏng, chậm sửa chữa, khắc phục.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bình Định bày tỏ sự bức xúc trước thực trạng tuyến quốc lộ 1 qua tỉnh bị hư hỏng nhiều nơi, gây mất an toàn giao thông trong khi mới được đưa vào khai thác từ tháng 10/2015.

Mặt đường quốc lộ 1 liên tục hư hỏng nhưng các trạm thu phí BOT vẫn thu phí hoặc chậm giảm giá dịch vụ khiến nhân dân và các chủ phương tiện tại địa phương rất bức xúc.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể ghi nhận đây là ý kiến xác đáng, đúng thực tế.

“Bộ GTVT rất đồng tình với kiến nghị của tỉnh về tình trạng hư hỏng, xuống cấp của tuyến quốc lộ 1”, ông nói.

Ông yêu cầu Cục Quản lý xây dựng tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là tiến độ, chất lượng thi công sửa chữa các đoạn tuyến bị hư hỏng.

Tất cả các đoạn đường thuộc dự án BOT phải đảm bảo chất lượng tốt như hồ sơ thiết kế được duyệt, dứt khoát không để xảy ra tình trạng đường hư hỏng mà cho thu phí. Bộ GTVT cũng phê bình nhà đầu tư quá chậm trễ trong việc khắc phục.

Quốc lộ 1 qua tỉnh Bình Định nhiều đoạn bị hư hỏng nặng

“Tôi yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam có biện pháp quyết liệt xử lý các chủ đầu tư trong vấn đề này; kiên quyết đóng cửa trạm thu phí BOT nếu để đường hư hỏng, chậm sửa chữa, khắc phục”, Bộ trưởng Thể nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đề nghị Bộ GTVT sớm di dời tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn, ga đường sắt Quy Nhơn và nâng cấp mở rộng ga Diêu Trì. Đề xuất quy hoạch cảng chuyên dùng Nhơn Hội thành cảng tổng hợp để có cơ chế thu hút các nhà đầu tư; tăng cường hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, bảo trì hệ thống đường địa phương; quy hoạch xây dựng cảng hàng không Phù Cát thành cảng hàng không quốc tế…

Ánh Nguyên

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/bo-truong-gtvt-dong-cua-tram-thu-phi-bot-neu-de-duong-hu-hong-482059.html