Bộ trưởng Giao thông Vận tải chê đường cao tốc: 'Chỗ lồi, nơi lõm'

'Đường cao tốc đã thảm nhiều lớp rồi mà chạy xe cứ nghe lộc cộc. Khi lưu thông, nó không êm thuận, chỗ lún, nơi lồi ra thì phải làm sao?', ông Thể chất vấn đơn vị thi công.

Chiều 2/8, ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) cùng đoàn công tác Trung ương đến Quảng Nam thị sát tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

"Xe chạy mà cứ nghe lộc cộc"

Ông Thể không hài lòng vì tuyến cao tốc đã nhiều lần gia hạn tiến độ nhưng chất lượng vẫn đang có vấn đề. Sau thị sát, ông cho biết chất lượng bê tông tại nhiều vị trí trên tuyến cao tốc khác nhau. Mặt đường mới thảm nhựa nhiều lớp nhưng chạy xe không êm.

Ông Thể xem vị trí bản đồ toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: Hồng Thu.

Ông Thể xem vị trí bản đồ toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: Hồng Thu.

"Nhìn trên mặt đường, cứ vài trăm mét thì lại thấy màu sắc khác nhau. Mối tiếp giáp giữa các đoạn không được êm thuận. Xe chạy cứ nghe lộc cộc", Bộ trưởng GTVT nói. Ông nhắc nhở Ban quản lý đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (VEC) phải xử lý mặt đường để khi đưa vào vận hành không xảy ra tình trang chỗ lồi, nơi lún.

Đại diện VEC giải thích: "Vừa rồi, Hội đồng nghiệm thu nhà nước đã chỉ ra 4 đoạn không êm thuận, cần khắc phục. VEC đã chỉ đạo nhà thầu khắc phục những hạn chế trên trước ngày 10/8".

31/8 phải khánh thành tuyến cao tốc

Ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc VEC, cho biết đoạn cao tốc từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi dài hơn 74 km đang được khẩn trương thi công. Từ khi thi công đến nay, tiến độ tuyến này phải gia hạn 2 lần. Trong đó, lần đầu vào ngày 30/6 và lần 2 vào ngày 31/7.

Do còn nhiều vướng mắc nên đơn vị này chưa biết đến khi nào sẽ hoàn thành. Theo VEC, địa bàn tỉnh Quảng Nam còn vướng 250 hộ dân, 122 đoạn chưa hoàn thành đường gom, rào chắn.

Bộ trưởng GTVT thị sát tại công trình. Ảnh: Hồng Thu.

Tỉnh Quảng Ngãi còn 256 hộ chưa đền bù rung nứt, 42 đoạn chưa hoàn thành đường gom, rào chắn. Trong quá trình thi công công trình, đã gây nứt 500 nhà dân của hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

"Do chưa đền bù cho dân nên hàng nghìn km rào chắn bảo vệ chưa được thi công. Nhiều tuyến đường dân sinh qua hai tỉnh vẫn không được hoàn trả, gây bức xúc cho người dân. Công tác thảm nhựa mặt đường nhiều nơi không đảm bảo kỹ thuật", ông Thành thừa nhận.

Sau khi kiểm tra toàn tuyến, ông Nguyễn Văn Thể phê bình chủ đầu tư và nhà thầu vì 2 lần chậm tiến độ đề ra. Trên toàn tuyến vẫn còn ngổn ngang, một số vị trí thi công ngược quy trình, chắp vá.

"Liệu các anh có làm xong để thông xe vào tháng 9 năm nay hay là để đến sang năm?", ông Thể chất vấn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu chủ đầu tư giải trình về kế hoạch sửa chữa các tuyến đường dân sinh, đường gom, đường dẫn lên các cầu vượt. VEC phải xác định chính xác thời gian thông xe kỹ thuật, đưa vào khai thác.

"Việc thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, nhất là đoạn Quảng Nam -Quảng Ngãi phải khẩn trương. Chủ đầu tư phải huy động tổng lực để hoàn thành các hạng mục còn lại. Đến 31/8 phải hoàn thành tất cả hạng mục và ngày 2/9, phải khánh thành cao tốc đầu tiên ở miền Trung", ông Thể chốt lại.

Vị trí đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: Google Maps.

Đoàn Nguyên - Thanh Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bo-truong-giao-thong-van-tai-che-duong-cao-toc-cho-loi-noi-lom-post865581.html