Bộ trưởng Giao thông Mỹ từ chức sau vụ bạo loạn tại quốc hội

Bộ trưởng Giao thông Elaine Chao cho biết bà sẽ từ chức, viện dẫn lý do liên quan đến vụ người biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump tràn vào tòa nhà quốc hội hôm 6/1.

Bà Elaine Chao, vợ của Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell, là thành viên nội các đầu tiên tuyên bố từ chức sau vụ bạo loạn hôm 6/1.

Nhiều viên chức chính quyền cấp thấp hơn đã tuyên bố sẽ từ chức, bao gồm một số trợ lý của Nhà Trắng.

Bà Chao cho biết bà sẽ rời nhiệm sở vào ngày 11/1, chỉ 9 ngày trước khi nhiệm kỳ của ông Trump kết thúc, Reuters đưa tin.

Trước đó, bà thông tin với báo chí rằng sẽ tiếp tục làm việc cho đến ngày tân tổng thống nhậm chức.

Trong một email gửi đến các nhân viên hôm 7/1, bà nói vụ tấn công Điện Capitol "khiến tôi lo lắng khôn nguôi theo cách mà tôi đơn giản là không thể gạt sang một bên".

 Bộ trưởng Giao thông Mỹ Elaine Chao. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Elaine Chao. Ảnh: Reuters.

Bà đưa ra thông báo một ngày sau khi ông McConnell lên án hành động của đám đông tràn vào Điện Capitol, gây ra cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có và làm thiệt mạng ít nhất 4 người.

"Chúng tôi sẽ giúp đỡ người kế nhiệm đã được công bố - Thị trưởng Pete Buttigieg", bà Chao, người đã lãnh đạo Bộ Giao thông Mỹ trong 4 năm qua, nói.

Bà từng là bộ trưởng lao động và thứ trưởng bộ giao thông vận tải dưới thời các tổng thống Cộng hòa trước đó.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vào ngày 31/12/2020, bà cho biết bà dự định tiếp tục công việc cho đến ngày 20/1, khi ông Biden nhậm chức.

Một số người ở Washington dự đoán sau bà Chao, nhiều quan chức cấp cao khác sẽ từ chức để phản đối các chiến thuật mà ông Trump áp dụng để cố lật ngược kết quả bầu cử.

Ông Trump bị lên án vì việc thúc đẩy hàng nghìn người ủng hộ đi biểu tình hôm 6/1, cổ vũ họ tràn vào chiếm cứ Điện Capitol, nơi được xem là trái tim của nền dân chủ Mỹ.

Một loạt quan chức trong chính quyền Trump đã nộp đơn từ chức sau cuộc bạo loạn.

Những người này bao gồm Phó cố vấn An ninh Quốc gia Pottinger, Stephanie Grisham - Chánh văn phòng của đệ nhất phu nhân, và đặc phái viên của Mỹ về Bắc Ireland Mick Mulvaney.

Ông Mulvaney từng đảm nhiệm vai trò chánh văn phòng Nhà Trắng trong giai đoạn từ tháng 2/2019 đến tháng 3/2020.

Nhiều quan chức Nhà Trắng, bao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien, được cho là đang nghiêm túc cân nhắc việc nộp đơn từ chức sớm.

Ông Trump đăng tải video trước khi bị khóa Twitter Khi người ủng hộ áp sát và chiếm đóng Điện Capitol hôm 6/1, Tổng thống Trump đã đăng tải một video lên Twitter kêu gọi người ủng hộ về nhà. Tài khoản này sau đó bị Twitter khóa.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bo-truong-giao-thong-my-tu-chuc-sau-vu-bao-loan-tai-quoc-hoi-post1171170.html