Bộ trưởng Giao thông cam kết tiến độ dự án Sân bay Long Thành

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể cam kết hoàn thành giai đoạn 1 dự án Sân bay Long Thành trong năm 2025.

 Sân bay Long Thành sẽ hoàn thành giai đoạn 1 trong năm 2025. (Ảnh: Lê Thanh)

Sân bay Long Thành sẽ hoàn thành giai đoạn 1 trong năm 2025. (Ảnh: Lê Thanh)

Cam kết trên được ông Nguyễn Văn Thể đưa ra trong hiên thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021 diễn ra vào sáng nay (2/11).

Theo Bộ trưởng Bộ GTVT, nhiệm kỳ này cả nước có 2 dự án trọng điểm quốc gia, đều thuộc ngành GTVT. Dự án trọng điểm thứ nhất là cao tốc Bắc - Nam phía Đông và thứ hai là dự án sân bay Long Thành.

Đối với dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, ông Nguyễn Văn Thể khẳng định Bộ GTVT đã làm việc cật lực, đến thời điểm này 3 dự án đầu tư công đầu tiên theo Nghị quyết 52 đã triển khai toàn bộ các gói thầu, tiến độ triển khai đúng kế hoạch và dự kiến hoàn thành trong năm 2021. Riêng dự án cầu Mỹ Thuận 2 là cây cầu lớn nên sẽ hoàn thành trong năm 2023.

Đối với dự án Sân bay quốc tế Long Thành, đến thời điểm này, Bộ GTVT đã nhận bàn giao từ UBND tỉnh Đồng Nai 1.600ha mặt bằng, còn lại 210ha tỉnh cam kết trong năm trong năm nay sẽ bàn giao mặt bằng toàn bộ. Với 1.600ha được bàn giao hoàn toàn có thể khởi công dự án.

"Theo kế hoạch, cuối tháng 12 này (tháng 12/2020 - PV) sẽ khởi công hàng rào của Sân bay Long Thành; trong quý I/2021 sẽ khởi công san lấp mặt bằng; phấn đấu đến năm 2025 sẽ hoàn thành giai đoạn 1 dự án. Bộ GTVT sẽ điều hành quyết liệt để dự án hoàn thành đúng tiến độ" - Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đưa ra lời cam kết.

Nguyễn Quý

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bo-truong-giao-thong-cam-ket-tien-do-du-an-san-bay-long-thanh-400600.html